- Sạt lở kinh hoàng, 6 người chết; Thông xe cao tốc, Hà Nội đi Lào Cai; Băng giang hồ đấu súng chống trả cảnh sát; Bắt tổng giám đốc công ty VN Pharma; Khống chế con tin tại Hà Nội; ‘Quan’ tham thổi giá tàu lặn 100 triệu thành trăm tỉ; Xử vụ án rúng động Đắk Lắk... là những thông tin thời sự nổi bật tuần qua.

- LƯỚT NHANH:

- Quảng Ninh thiệt hại 20 tỷ do bão số 3: Bão Kalmaegi (bão số 3) đổ bộ trực tiếp vào Quảng Ninh, không gây thiệt hại về người nhưng gây nhiều thiệt hại về tài sản, vật chất.

- Thông xe cao tốc, Hà Nội đi Lào Cai chỉ 3,5 tiếng: 

{keywords}
Cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Sau 5 năm khởi công xây dựng, sáng nay (21/9), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chính thức phát lệnh thông xe dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

- Băng giang hồ đấu súng chống trả cảnh sát: Lực lượng cảnh sát với hàng trăm người đã vây toàn bộ hiện trường, và những kẻ tử thủ đã nã súng liên hồi. Tuy nhiên sau 2h xảy ra vụ việc, cả 7 đối tượng bị bắt giữ.

- Bất chấp ‘lệnh’, xe quá tải vẫn rầm rập như đi hội:

- Sạt lở kinh hoàng, 6 người chết: Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, khoảng 1h sáng nay (17/9), trên địa bàn Thị trấn Đồng Đăng đã xảy ra một vụ lở đất nghiêm trọng khiến rất nhiều người thương vong. Đọc tin tại đây.

- Bắt tổng giám đốc công ty VN Pharma: Đêm 19/9, Bộ công an đã khám xét trụ sở công ty VN Pharma, trước đó bắt giữ ông Nguyễn Minh Hùng - giám đốc công ty này.

- Mưa lũ: 9 người chết, Lạng Sơn ngập nặng: Tối 17/9, nước lũ trên sông Kỳ Cùng tại TP Lạng Sơn tiếp tục dâng cao. Rất nhiều hộ dân sống tại khu vực thấp trũng phải hối hả dọn đồ trong đêm để chuẩn bị chạy lũ. Mưa lũ đã làm 9 người chết.

- Tướng Chung thuyết phục, kẻ khống chế con tin 'bị tóm': Lúc 10h45 ngày 16/9, cảnh sát đã bắt được kẻ khống chế con tin tại căn hộ 401, E6, Thanh Xuân Bắc (Hà Nội).

- Vụ bé gái bị bạo hành: Cha ruột xuất hiện tìm con: Trưa ngày 15/9, một người đàn ông xuất hiện tại phòng số 3 khoa ngoại thần kinh bệnh viện đa khoa Bình Dương.

- Hà Tĩnh: Bắt tiếp 11 xe quá tải lọt trạm cân nhiều tỉnh: Để "né" trạm cân, đoàn xe "siêu tải" (chủ yếu từ Bình Định) đã chi tiền để một số người dân địa phương dẫn đường. Tuy nhiên, đoàn xe này vẫn bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện và bắt giữ trên QL 15. Xem tiếp tại đây.

- ‘Quan’ tham thổi giá tàu lặn 100 triệu thành trăm tỉ: Chiếc tàu lặn trị giá 100 triệu không rõ nguồn gốc được ‘quan’ tham nhũng tìm cách hợp thức hóa, sau đó thổi giá thành 100 tỉ để chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Đọc bài tại đây.

- Hà Nội: Xe 16 chỗ lao xuống hồ Tây: Chiếc ô tô nằm dưới lòng hồ, đầu quay vào bờ. Cánh cửa bên lái tung ra, xi-nhan trái vẫn nhấp nháy. Xem tại đây.

- Vì sao không bỏ thi tốt nghiệp trung học phổ thông?: Trước nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ thi tốt nghiệp THPT và giữ lại kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ - lãnh đạo Bộ GD-ĐT khẳng định: việc thi tốt nghiệp vẫn cần thiết khi hệ thống giáo dục ĐH, CĐ Việt Nam chưa đáp ứng được nhu cầu...

Đọc bài tại đây.

Va chạm container, đầu xe lửa văng khỏi ray: 

{keywords}

Sau khi va chạm với chiếc container chở gạo, đầu tàu chở khách tuyến Vinh - Hà Nội bị văng ra khỏi đường ray.

- Việt Kiều đua nhau về nước chữa bệnh:

- Tìm thấy thiết bị chứa nguồn phóng xạ thất lạc ở TPHCM: Sau nhiều ngày thất lạc, đến chiều tối 18/9 thiết bị chứa nguồn phóng xạ nguy hiểm đã được tìm thấy.

- Xử vụ án rúng động Đắk Lắk, lừa 33 tỷ của dân nghèo: Sáng 19/9, tại TP. Buôn Ma Thuột, TAND tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “cò” tín dụng ngân hàng Nguyễn Thị Hoa (SN 1970, trú tại thôn 2, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt trên 33 tỷ đồng của hàng chục dân nghèo từng gây rúng động dư luận phố núi.

Đọc tiếp tại đây.

- Hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn đi tràn trên đường: Sau khi ra khỏi trại, có khoảng 400 học viên đi tràn trên đường theo Quốc lộ 10 về trung tâm thành phố, rồi tản mát về nhà riêng hoặc bỏ trốn...

- Bệnh viện Cần Thơ có bãi đáp trực thăng: Sáng 21/9, UBND TP.Cần Thơ tổ chức lễ cắt băng khánh thành Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ, với quy mô 500 giường bệnh và có một bãi đáp trực thăng trên tầng thượng. Đọc tại đây.

- Hàng trăm cảnh sát vật lộn với đám cháy lớn: Lúc 15h15 ngày 18/9, một đám cháy lớn đã xảy ra tại nhà kho chứa nguyên liệu của công ty TNHH Sakata Inx Việt Nam, số 33 đại lộ Tư Do trong KCN Viet Nam – Singapore (thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

- Vào lớp 1, bé phải đóng hơn 5 triệu đồng: Vừa mới cho con vào học lớp 1 trường tiểu học Kỳ Phong (Kỳ Anh, Hà Tĩnh), nhiều phụ huynh bất ngờ với những khoản tiền mà nhà trường đưa ra, với gần 5,6 triệu đồng.

- Nhận diện tỷ phú Việt thứ 2 trong danh sách ngân hàng Thụy Sỹ: Các ứng viên sáng giá nhất được giới doanh nhân và truyền thông dự báo gồm ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch tập đoàn Masan), bà Trần Thị Hường (Chủ tịch tập đoàn Hoàn Cầu) và ông Dương Công Minh (Chủ tịch tập đoàn Him Lam).

Xem tin tại đây.

- Cô gái tử vong vì giằng co với 2 tên cướp ở Sài Gòn: Công an Q.2, TP.HCM vừa chuyển giao hồ sơ liên quan đến vụ cướp khiến 1 cô gái bị ngã, dẫn đến tử vong cho công an TP.HCM điều tra, truy xét theo thẩm quyền. Đọc tin tại đây.

- Lời khai của hung thủ giết cô gái vùi xác xuống ruộng: Thấy người trong mộng tình tứ bên người yêu, Lê Văn Phúc (SN 1991, trú tổ 15, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình) đã ra tay tàn độc, sát hại cô gái trẻ giữa cánh đồng rồi đào hố vùi xác nhằm phi tang.

- Phim 21 tỷ đồng không bán nổi một vé:

{keywords}
Cảnh trong phim "Sống cùng lịch sử"

Trong hai tuần trụ ở Rạp Kim Đồng, ngay trung tâm thủ đô Hà Nội, bộ phim "Sống cùng lịch sử" không bán được dù chỉ một vé. Xem tiếp tại đây.

- Cô gái lái xế hộp nhảy cầu khi nước đang chảy xiết: Được cho là buồn chuyện gia đình, cô gái 21 tuổi lái ôtô lên cầu Mỹ Thanh ở Sóc Trăng rồi nhảy xuống sông khi nước đang chảy xiết.

- Hào Anh nhập viện vì tai nạn xe máy: Sau khi đi đăng ký biển số xe máy về, Hào Anh điều khiển xe bị ngã gãy 2 lóng xương bàn chân.

- 'Xử' chủ xe khách để tai nạn 3 người chết trở lên: Nhằm siết chặt, gắn trách nhiệm đảm bảo ATGT đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong Nghị định 86 đã có quy định “xử” chủ doanh nghiệp để xảy ra tai nạn giao thông. Xem tiếp tại đây.

- Rơi thang máy ở TP.HCM, 5 người nhập viện cấp cứu: 4 cụ già và 1 thanh niên được chuyển đến bệnh viện Quận 2 cấp cứu sau khi bị rơi từ tầng 2 của một công trình xây dựng xuống đất… Đọc tin tại đây.

ĐỌC CHẬM

Đau đớn 7 năm mất chồng và nỗi lo dọa giết

Từng bị bị cáo dọa giết, dự tòa lần này, người vợ mất chồng phải ôm thêm nỗi đau khi chị cho rằng, kẻ chủ mưu sát hại chồng mình phải lĩnh án tội Giết người thay vì Cố ý gây thương tích như tòa đã tuyên.

Cháy 7 người chết: Tình thân trong căn nhà đổ nát

Thân nhân của gia đình bị nạn tập trung ở phía trước, họ đăm chiêu dõi mắt vào bên trong căn nhà - nơi chỉ mới đó còn rộn rã tiếng cười.

Tiễn đưa Hạt phó kiểm lâm tử vong khi cứu rừng

Cuối chiều, làng Sơn Diệm như thêm nặng nề, u ám. Dân làng tiễn đưa ông Tường về nơi yên nghỉ trong lặng lẽ. Có những tiếng thở dài, từ nay cuộc chiến giữ rừng nơi ‘đất lửa’ Đức Thọ đã vắng đi một Hạt phó kiểm lâm tâm huyết.

KỲ QUẶC

Bị tuyên tử hình, sợ chết vội khai thêm đồng bọn

Với lý do sợ chết, tử tù bất ngờ khai ra người đã điện thoại gọi mình đến hiện trường gây án. Trong thời gian tử tù bỏ trốn sang Campuchia, chính người này đã nhiều lần gửi tiền để chu cấp và “dạy” bị cáo phải khai thế nào.

Hàng trăm trẻ 'thất học ngắt quãng' vì... lên ba?

Sự việc hi hữu ở Hà Nội: hàng trăm cháu bé ở độ tuổi thứ 3 phải ở nhà vì… không có lớp để học. Nói theo cách của người dân nơi đây, là con cái của họ bị… thất học ở độ tuổi thứ 3. 

11 khoản tự nguyện: Bé đi khai giảng cũng phải đóng tiền

Dân nghèo tại vùng đặc biệt khó khăn Kỳ Xuân (Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang khốn khổ những khoản thu đầu năm học. Đi đâu cũng nghe người dân ca thán về các khoản thu đầu năm học.

ẢNH TRONG TUẦN

{keywords}
Hối hả chạy lũ giữa thành phố

 

CLIP HOT

Thực hư tin đồn CA Hà Nội bắt nhầm 'kẻ bắt cóc con tin'

Trên mạng xã hội xôn xao tin đồn công an TP Hà Nội bắt nhầm người đến thăm nhà người thân, thực hư sự việc thế nào, mời quý độc giả xem phóng sự dưới đây.

Lại xuất hiện những 'luống khoai' trên cầu Thanh Trì

Hiện tượng lún chỉ xuất hiện ở phía làn dành cho ô tô, ở cả 2 chiều. Những đoạn lún có chỗ hằn sâu xuống, tạo thành nhiều rãnh cách nhau khoảng gần 3m, gờ nhô cao khoảng 5cm...

Hàng trăm học viên cai nghiện bỏ trốn đi tràn trên đường

Sau khi ra khỏi trại, có khoảng 400 học viên đi tràn trên đường theo Quốc lộ 10 về trung tâm thành phố, rồi tản mát về nhà riêng hoặc bỏ trốn... 

M.Anh (tổng hợp)