Đa số người dân, bao gồm cả trẻ em, đứng nhìn trong sự ngạc nhiên và phấn khích. Cuối video, một số người dân mang chăn chiếu đầy màu sắc ra trải lên khu đất, nơi hai con rắn đang mải làm tình.

Một người đàn ông tỏ ra khá thận trọng khi trải chiếu che kín hai con rắn, trước sự tán thưởng của những người xung quanh.

Nghi thức giao phối của loài rắn, đôi khi có thể kéo dài đến một giờ và thường diễn ra vào mùa xuân.

Rắn thường được người Ấn Độ coi là biểu tượng của sức mạnh và sự tươi mới trong thần thoại Hindu.

Mặc dù có nhiều trường hợp rắn bị người dân giết chết vì lo sợ, đa số loài rắn sống ở Ấn Độ đều được dân làng tôn trọng và coi như vị thần.

Theo Danviet