Theo cáo trạng, Phượng sau khi lập gia đình ở Trung Quốc đã về Việt Nam tìm phụ nữ lừa đưa sang Trung Quốc bán cho đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ.
Tháng 10 năm 2012, Phượng về Việt Nam tìm gặp Hường và em ruột Hường là Nguyễn Thị Thơm, trú tại T.p Long Xuyên nói tìm phụ nữ bán cho Phượng với giá 40 đến 55 triệu đồng/người tùy theo độ tuổi.
Từ tháng 11/2012 đến tháng 12/2013, thông qua giới thiệu của nhiều người, Phượng móc nối với Hường, Thơm đưa 21 phụ nữ ở các tỉnh Hậu Giang, Kiên Giang và An Giang đưa qua Trung Quốc bán lại cho.
Đến tháng 2/2014, một số nạn nhân bỏ trốn về Việt Nam làm đơn tố giác. Ngày 25/2/2014, Phượng bị bắt giữ, Hường ra đầu thú còn Thơm đã bỏ trốn và đang bị cơ quan chức năng truy nã.
Sau một ngày xét xử, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Phượng 11 năm tù giam; Nguyễn Thị Hường 9 năm tù giam cùng về tội “mua bán người”.
Theo ANTV