Qua điều tra, các đối tượng khai nhận, tháng 12/2015, ông Phục (trú tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi) có giới thiệu Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 2001 cho Sơn Thị Lan và Lý Búp Pha nói có nhu cầu sang Trung Quốc lao động.

Vì Tuyết chưa đủ tuổi nên ông Phục đã đi làm giấy chứng minh nhân dân giả cho Tuyết, sau đó đối tượng Pha đưa Tuyết qua Trung Quốc.

Nhưng khi đến Trung Quốc thì Pha không giới thiệu việc làm mà gả Tuyết cho một người đàn ông Trung Quốc và nhận số tiền 120.000.000 đồng.

Nhận thấy mình bị lừa, Tuyết đòi về Việt Nam, đối tượng Lý Búp Pha liên hệ với gia đình Tuyết đòi 40.000.000 đồng tiền chuộc mới trả Tuyết về gia đình. Khi đối tượng đang nhận tiền chuộc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang./.

Theo ANTV