Đối với hàng triệu người, đại dịch Covid-19 đã khiến họ phải làm việc tại nhà, ít gặp bạn bè và gia đình hơn và có một số thay đổi khác… Trong vài tháng qua, vắc xin và các quy định phòng chống Covid-19 đã khiến cuộc sống của đa số trở lại bình thường, đặc biệt khi làn sóng Omicron giảm xuống.

Nhưng đối với một số người, quá trình cách ly do Covid-19 không có hồi kết.

Sara Anne Willette, sống ở bang Iowa (Mỹ), đã trải qua hơn 750 ngày cách ly kể từ khi đại dịch bắt đầu.

Đối với Willette, đó là một quyết định sinh tử. Tình trạng suy giảm miễn dịch khiến cô có mức độ kháng thể bảo vệ thấp và liên tục có nguy cơ bị ốm nặng.

Sara Anne Willette đã trải qua 2 năm cách ly tại nhà

Trước khi có Covid-19, Willette đã đeo khẩu trang, tránh đi mua sắm vào thời gian cao điểm và chỉ ra khỏi nhà vào những dịp đặc biệt.

Cô thường xuyên nhiễm bệnh, có thể sau một ngày ở văn phòng hay buổi họp mặt đại gia đình. Vì vậy, khi đại dịch bắt đầu, cô biết mình, chồng và con trai sẽ phải cách ly hoàn toàn.

Khi các biện pháp phòng ngừa Covid-19 được nới lỏng, chồng của cô được yêu cầu trở lại làm việc trực tiếp. Cô nói rằng cuộc sống của họ đang bị đe dọa.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã nới lỏng hướng dẫn về việc đeo khẩu trang trong nhà. Hawaii trở thành bang cuối cùng duy trì quy định đó. 

Đối với những người đã mắc kẹt trong hai năm, sự thay đổi trong các hạn chế đã khiến họ tự hỏi: Khi nào họ không còn phải cách ly?

Tinu Abayomi-Paul, 49 tuổi, bị suy giảm miễn dịch do mắc ung thư. Khi chương trình học tại nhà do bang Texas tài trợ chấm dứt, con trai cô quay trở lại trường học mà không có các quy định phòng chống Covid-19. 

Con trai của Tinu nhiễm Covid-19 vào tháng 2 và cô bị viêm phổi. Bệnh bạch cầu lympho mạn tính của cô tái phát, hiện cô phải điều trị lại ung thư. 

Charis Hill, 35 tuổi, mắc bệnh viêm hệ thống và dùng thuốc ức chế miễn dịch. Hill cũng đã cách ly ở nhà ở bang California trong hai năm qua.

Nỗi lo sợ về Covid-19 tiếp tục dấy lên trong những người Mỹ thận trọng. Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu sức khỏe KFF, ngay cả khi hầu hết các hạn chế được dỡ bỏ, 59% người được hỏi cho biết họ đã hạn chế các hành vi của họ. 27% về cơ bản đã có cuộc sống như trước khi xảy ra đại dịch. 

Đối với nhiều người, việc trở lại bình thường là không thể cho đến khi Covid-19 giảm xuống và thế giới được chứng minh là an toàn với cả những người dễ bị tổn thương nhất.

Dawn Gibson, một phụ nữ Michigan mắc bệnh viêm cột sống dính khớp. Cô đã bỏ lỡ việc tham gia các hội nghị và những sự kiện quan trọng khác để sống và khỏe mạnh.

"Tôi cảm thấy như mình đang tồn tại trong một vũ trụ song song. Cuộc sống, văn hóa, xã hội và tất cả mọi thứ đều ở trong một vũ trụ khác. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị lãng quên nhiều như vậy trong đời", cô nói.

An Yên (Theo ABC)

WHO nghi ngờ viêm gan bí ẩn là biến chứng hậu Covid-19

WHO nghi ngờ viêm gan bí ẩn là biến chứng hậu Covid-19

Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) châu Âu thông tin, 70% số ca viêm gan bí ẩn trong khu vực từng nhiễm Covid-19.