Vài ngày trước, chính quyền ông Joe Biden thông báo các hạn chế xuất khẩu mới, cấm doanh nghiệp Mỹ bán bán dẫn hiện đại cho Trung Quốc, cấm công dân Mỹ và người nắm giữ thẻ xanh làm việc cho các nhà máy chip Trung Quốc.

“Vũ khí” này có hiệu lực gần như ngay lập tức. Theo Bloomberg, những người Mỹ đang làm việc tại Đại lục đã phải trở về. Nếu có chiến lược nào có thể ngăn chặn đối thủ công nghệ cao, thì đây đích thị là nó.

Dù vậy, theo Forbes, chiến lược không xuất phát từ thời kỳ của ông Biden. Nó hiện hữu từ thời của người tiền nhiệm Donald Trump, khi ông sử dụng Quy định Sản phẩm Trực tiếp (Direct Product Rule), cấm bất kỳ doanh nghiệp nào trên thế giới bán sản phẩm chứa công nghệ Mỹ cho Trung Quốc. Chính quy định này đã ngăn cản nỗ lực của Huawei trên con đường bá chủ thị trường 5G toàn cầu. Ngày nay, ông Biden dùng nó để chặn đứng các nước, kể cả đồng minh như Hàn Quốc, bán chip hiện đại cho cá nhân, tổ chức Trung Quốc tham gia các hoạt động siêu máy tính, trí tuệ nhân tạo.