Mar-a-Lago là khu nghỉ dưỡng của tổng thống Mỹ Donald Trump, thuộc bang Florida, Mỹ. Trước đó, Mar-a-Lago từng được Sean Spicer – thư ký truyền thông của Nhà Trắng gọi với tên “Nhà Trắng mùa đông”. Kể từ khi nhậm chức tới nay, tổng thống Trump đã tới đây 2 lần, một lần vào lễ Tạ Ơn, lần còn lại vào dịp Giáng sinh.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng nhìn từ trên cao
Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng nhìn từ trên cao
Gia đình ông Trump chụp hình cùng đội ngũ nhân viên trong khu nghỉ dưỡng
Gia đình ông Trump chụp hình cùng đội ngũ nhân viên trong khu nghỉ dưỡng

 Tọa lạc trên tổng diện tích 20ha, Mar-a-Lago có một bãi biển, hồ bơi, phòng spa, phòng suite và biệt thự riêng. Khu nghỉ dưỡng được xây vào khoảng những năm 1920 với 118 phòng. Khi đó, đây là tài sản của Marjorie Merriweather Post – một phụ nữ giàu nhất nước Mỹ. Lúc qua đời, bà để lại tài sản này cho Chính phủ Mỹ với hy vọng nó sẽ trở thành điểm đến của các đời tổng thống Mỹ.

Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ vào thời điểm đó tỏ ra thờ ơ không quan tâm tới công trình này. Khu nghỉ dưỡng rơi vào tình trạng hư hỏng nặng. Năm 1985, ông Trump đã mua lại nó với “mức giá hời” – dưới 10 triệu USD, cải tạo lại để rồi biến nơi này thành điểm đến nổi tiếng như ngày nay. Nơi này bao gồm sòng bạc, câu lạc bộ giải trí, hồ bơi và cả sân golf.

Mar-a-Lago là điểm đến của nhiều nhân vật đình đám thế giới. Rất nhiều ngôi sao, ca sỹ Hollywood từng tới đây nghỉ dưỡng. Đây cũng là nơi chứng kiến lễ cưới lần 3 giữa ông Trump và vợ Melania. Ivanka Trump, cô con gái cả của Trump cũng sở hữu một căn suite đặc biệt tại nơi này. Bên cạnh đó, Mar-a-Lago còn là nơi tổ chức các sự kiện từ thiện. Trong đó, buổi quyên góp cho Hội chữ Thập đỏ sẽ diễn ra trong tháng 2 này.

Nơi tổ chức những bữa tiệc lớn
Nơi tổ chức những bữa tiệc lớn
Sân golf trong khu nghỉ dưỡng
Sân golf trong khu nghỉ dưỡng

Sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, phí thành viên của Mar-a-Lago tăng gấp đôi so với trước, lên tới 200.000 USD. Trước đó, phí thành viên là 100.000 USD, được áp dụng kể từ năm 2012. Câu lạc bộ hiện có 482 thành viên.

Là chủ sở hữu, đương nhiên ông Trump là một trong những vị khách thường xuyên có mặt. Dù vậy, khi ông Trum xuất hiện, mật vụ Mỹ phải tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát.

Gia đình cô con gái đầu của ông Trump – Ivanka Trump cũng có một phòng suite đặc biệt ở đây
Gia đình cô con gái đầu của ông Trump – Ivanka Trump cũng có một phòng suite đặc biệt ở đây
Gia đình tổng thống Mỹ Trump trong một kỳ nghỉ ở Mar-a-Lago
Gia đình tổng thống Mỹ Trump trong một kỳ nghỉ ở Mar-a-Lago

 

Theo Dân Trí,BI, CNBC