Phóng viên Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM trao đổi với võ sư Lê Hoàng Mai về vấn đề này và được chia sẻ một số thông tin hữu ích để tránh rủi ro khi gặp tình huống xấu này.

Để an toàn cho bé, trước tiên cha mẹ, người thân phải bế bé chắc chắn để bé cảm giác yên tâm, còn người lớn có sự tư tin cần thiết để dễ dàng xử lý.

Những điều lưu ý:

  * Hạn chế giằng co vì có thể gây chấn thương cho bé

  * Khi xác định có kẻ lạ mặt tiến tới với tốc độ cao, cha mẹ nên ôm bé vào lòng.

  * Xoay người theo chiều kim đồng hồ để né và chạy thật nhanh.

Đây là một mẹo đơn giản để tránh tình huống bị giật mất con từ trên tay.

Dù vậy, cách an toàn nhất cho trẻ là cha mẹ, người thân nên "để mắt" bé kĩ càng, không để bé chạy chơi quá xa tầm mắt.

Theo VOH