Khắp nơi trên thế giới đều kêu gọi con người nâng cao ý thức bảo vệ cây xanh, trồng lại rừng. Thế nhưng, trong mùa Tết, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh nhiều người bẻ cây hái Lộc, thậm chí chặt Lộc để cầu mong may mắn. Hành động này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường. 
Bác Hồ đã dạy "Mùa xuân là Tết trồng cây". Với tinh thần đó, Quỹ OMO Vườn ươm lộc quý đã trao tặng 6.000 cây giống quý hiếm cho Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và Vườn Quốc gia Cát Tiên. 
Gieo lộc - trồng cây đầu năm không chỉ cho hôm nay mà còn cho tương lai.
 
Tấn Tài