Bên cạnh đó các cơ quan chức năng cũng đã lên phương án để đảm bảo lương thực, thực phẩm cho người dân  và du khách trên đảo trong trường hợp cơn bão này có những diễn biến phức tạp.

Giá một kg thịt thăn là 100 nghìn đồng trên 1kg, bắp cải là 15 ngàn đồng một kg, thịt gà ta là 180 nghìn đồng một kg. Theo như đánh giá của người tiêu dùng cũng như các tiểu thương đang buôn bán trên đảo Cô Tô thì giá như vậy là không tăng so với trước khi có bão. 

Ông Hoàng Bá Nam, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô, Quảng Ninh cho biết: Chúng tôi đảm bảo cho các mặt hàng tuyệt đối không được tăng giá. Đảm bảo lương thực cho người dân và du khách trong nhiều ngày tới. Đồng thời động viên nhân dân tăng cười sản xuất và khi đưa thực phẩm ra thị trường thì không được tăng giá. 

Tại huyện đảo Cô Tô vẫn còn 546 khách đang ở lại đảo tránh bão. Chính quyền huyện và các nhà hàng, khách sạn trên đảo vẫn cố gắng nỗ lực đảm bảo an toàn và phục du khách chu đáo trong việc ăn nghỉ, chú trọng đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trong điều kiện thời tiết hiện nay, thực phẩm không thể vận chuyển từ đất liền ra, ngư dân không khai thác, đánh bắt được, do vậy sẽ xảy ra vấn đề khan hiếm thực phẩm. Vì vậy, ngoài việc giảm giá phòng, UBND huyện Cô Tô chỉ đạo các nhà hàng, khách sạn sử dụng nguồn thực phẩm dự trữ đảm bảo, phân phối và phục vụ du khách.

UBND huyện Cô Tô đã có sự chuẩn bị chu đáo từ trước, vì vậy đã đảm bảo an toàn người và của, cũng như ổn định giá đảm bảo lương thực – thực phẩm cho người dân và du khách đang tránh trú bão trên đảo.

Theo ANTV