Bốn đối tượng đang bị Công an Thanh Hóa bắt tạm giam để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản là: Nguyễn Hữu Quý (41 tuổi, trú tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội), Trần Văn Dũng (26 tuổi, trú tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), Nguyễn Quý Hoàn (40 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Trần Thị Kim Oanh (tức Kim Anh, 40 tuổi, trú tại huyện Tân Trào, tỉnh Tuyên Quang).

Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, nhóm trộm cắp này do Nguyễn Hữu Quý cầm đầu, ngoài sự tham gia của 3 đối tượng trên còn có sự tham gia của Nmột số đối tượng khác.

Tính từ đầu năm 2013 đến khi bị bắt  là tháng 5/2014 ổ nhóm trộm cắp này đã gây ra 45 vụ trộm cắp tài sản (tiền, máy vi tính) tại các cơ quan, công sở trên địa bàn 18 tỉnh, Thành phố.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tuấn – Đội trưởng đội 4, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Rõ ràng công sở là một trong những điểm theo như những đối tượng này nhận định là có nhiều tài sản, cho nên nó luôn tập trung tìm mọi cách để trộm. Để phòng ngừa loại trộm này khuyến cáo thứ nhất là phải xây hàng rào đảm bảo an toàn, thứ hai là lực lượng bảo vệ phải cảnh giác hơn, tăng cường bảo vệ trong đêm, nhất là những đêm tối trời mưa giông bão, các đối tượng dễ lợi dụng, thứ ba là phải gia cố hệ thống phòng để tài sản, hệ thống cửa ra vào phải khóa kiên cố. Điều đáng chú ý nữa là các công sở thường xây dựng, sửa chữa rất nhiều cho nên đối với những người ra vào, nhất là thợ xây dựng, thợ lao động tự do cần phải tuyển rất kỹ về nhân thân, lai lịch và phải nắm rõ những người ra vào những khu nhạy cảm như phòng thủ quỹ, phòng giám đốc".
   
Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Quý khai nhận từng là chủ thầu xây dựng, nhưng do nghiện ma túy nên Quý đã bị phá sản. Để  có tiền mua ma túy sử dụng, Quý đã câu kết với các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án, tiền sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội, Yên Bái, Tuyên Quang dùng xe taxi đi khắp các tỉnh thành trong cả nước trộm cắp tài sản.

Để thực hiện được các “phi vụ” trộm cắp ban ngày Quý và đồng bọn giả làm khách đến giao dịch tại các cơ quan, công sở để thăm dò nơi để két sắt, để tiền, ban đêm bọn chúng đột nhập vào các công sở, dùng kìm cộng lực, xà beng, chìa khóa đa năng… cạy phá khóa trộm cắp tiền, máy vi tính. Tổng số tiền và tài sản mà ổ nhóm này trộm cắp tại 18 tỉnh thành nói trên lên tới hàng tỷ đồng.
   
Đối tượng Nguyễn Hữu Quý khai nhận: "Các công sở là dễ đột nhập hơn so với nhà dân. Việc làm của tôi là vi phạm pháp luật, luôn luôn là sai. Nhắn nhủ của tôi với mọi người là nếu ai bị rơi vào khủng hoảng như tôi cố gắng đứng vững cho trong sạch, chứ đừng để như tôi thì khó lấy lại lắm".
   
Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh: Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hà Nội, Vĩnh Phúc đã khởi tố điều tra 8 đối tượng. Trong đó Công an Thanh Hóa đã bắt tạm giam 4 đối tượng: Trần Hữu Quý, Trần Văn Dũng, Nguyễn Quý Hoàn và Trần Thị Kim Oanh. Đồng thời ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Nông Thị Huyền.

Các đối tượng còn lại Công an các địa phương đang tập trung xác minh, điều tra, làm rõ để phục vụ cho công tác điều tra, mở rộng vụ án.


Theo ANTV