Văn bản số 6342/UBND-PCNC ngày 19.10.2015, do Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Hữu Tín ký, ban hành đã chỉ đạo giao UBND huyện Bình Chánh: “Tiếp tục thực hiện việc thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ/trang 265Q1 ngày 27.11.1998 đã cấp cho hộ bà Lương Thị Mùi đối với phần diện tích 9.793 m2, thuộc thửa đất số 58,59, tờ 15, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh”.
Đồng thời, UBND TP HCM cũng yêu cầu UBND huyện Bình Chánh “tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ/trang 265Q1 ngày 27.11.1998 đã cấp cho hộ bà Lương Thị Mùi; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Thanh tra TP”.
Trước đó, Thanh tra TP HCM cũng có kết luận thẩm tra sự vụ trên. Theo đó, Thanh tra TP kết luận xung quanh nội dung báo Lao Động phản ánh, việc chuyển nhượng đất năm 1996 của vợ chồng ông bà Trần Văn Bảy – Lương Thị Mùi là có xảy ra, trước khi chính quyền cấp sổ đỏ cho bà Mùi hai năm. Theo Thanh tra TP, việc cấp sổ đỏ này là không có cơ sở, không đúng đối tượng.
Vì vậy, việc UBND huyện Bình Chánh gần đây ra quyết định thu hồi, hủy bỏ sổ đỏ đã cấp cho bà Mùi là đúng quy định. Việc UBND huyện Bình Chánh sau đó, lại căn cứ báo cáo của Thanh tra huyện Bình Chánh, rút lại quyết định thu hồi, hủy bỏ trên là không có cơ sở. Về phía văn bản số 2699/UBND – PCNC của UBND TP HCM ban hành ngày 21.5.2015, chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh tiếp tục thực hiện thu hồi sổ đỏ trái luật của bà Mùi – sau đó, ông Trần Văn Vân (con bà Mùi- ông Bảy) khiếu nại văn bản này – là đúng quy định.
Như vậy, vụ việc “một lô đất bán cho bốn người…” đã kết thúc có hậu, theo đúng trình tự, quy định và có trách nhiệm của các cơ quan chức năng TP HCM. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tại khu đất trên, xuất hiện nhiều người tự tiện đổ đất san lấp, tự cắm cọc phân chia ranh đất.v.v… gây bất ổn về an ninh – trật tự công cộng ở xã Bình Hưng.
Việc làm này gây trở ngại, khó khăn, không thể xây nhà của hàng chục hộ dân đang được cấp sổ đỏ hợp pháp tại khu đất… Hành vi coi thường luật pháp trên là không thể chấp nhận, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm chấn chỉnh để ổn định trật tự xã hội tại địa phương.
Theo Laodong
Đồng thời, UBND TP HCM cũng yêu cầu UBND huyện Bình Chánh “tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, đề xuất việc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ số 530/QSDĐ/trang 265Q1 ngày 27.11.1998 đã cấp cho hộ bà Lương Thị Mùi; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND TP và Thanh tra TP”.
Trước đó, Thanh tra TP HCM cũng có kết luận thẩm tra sự vụ trên. Theo đó, Thanh tra TP kết luận xung quanh nội dung báo Lao Động phản ánh, việc chuyển nhượng đất năm 1996 của vợ chồng ông bà Trần Văn Bảy – Lương Thị Mùi là có xảy ra, trước khi chính quyền cấp sổ đỏ cho bà Mùi hai năm. Theo Thanh tra TP, việc cấp sổ đỏ này là không có cơ sở, không đúng đối tượng.
Vì vậy, việc UBND huyện Bình Chánh gần đây ra quyết định thu hồi, hủy bỏ sổ đỏ đã cấp cho bà Mùi là đúng quy định. Việc UBND huyện Bình Chánh sau đó, lại căn cứ báo cáo của Thanh tra huyện Bình Chánh, rút lại quyết định thu hồi, hủy bỏ trên là không có cơ sở. Về phía văn bản số 2699/UBND – PCNC của UBND TP HCM ban hành ngày 21.5.2015, chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh tiếp tục thực hiện thu hồi sổ đỏ trái luật của bà Mùi – sau đó, ông Trần Văn Vân (con bà Mùi- ông Bảy) khiếu nại văn bản này – là đúng quy định.
Như vậy, vụ việc “một lô đất bán cho bốn người…” đã kết thúc có hậu, theo đúng trình tự, quy định và có trách nhiệm của các cơ quan chức năng TP HCM. Tuy nhiên, những ngày gần đây, tại khu đất trên, xuất hiện nhiều người tự tiện đổ đất san lấp, tự cắm cọc phân chia ranh đất.v.v… gây bất ổn về an ninh – trật tự công cộng ở xã Bình Hưng.
Việc làm này gây trở ngại, khó khăn, không thể xây nhà của hàng chục hộ dân đang được cấp sổ đỏ hợp pháp tại khu đất… Hành vi coi thường luật pháp trên là không thể chấp nhận, chúng tôi kiến nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sớm chấn chỉnh để ổn định trật tự xã hội tại địa phương.
Theo Laodong