Theo Welt am Sonntag, giới chức trách Đức đang ra sức kiểm soát chặt chẽ 100 nhóm khủng bố hoạt động trong quốc gia và điều tra 350 người nghi ngờ có quan hệ với tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo IS. Những nhóm này thường hoạt động tuyên truyền trực tuyến và kêu gọi thành lập quỹ nhằm phục vụ các mục đích khủng bố.
Theo đó, 100 nhóm khủng bố đang bị chính phủ Đức theo dõi ở trên có số lượng khoảng từ 10 đến 80 người, nhiều thành viên của một số nhóm gần đây đã sang Syria chiến đấu. Bộ trưởng Tư pháp Đức Heiko Maas cũng nói rằng các nhà chức trách Đức đang điều tra 350 nghi can có liên quan đến tổ chức khét tiếng Nhà nước Hồi giáo IS, một nhánh của Al-Qaeda hoạt động ở Iraq và Syria.
Theo hãng tin BBC, có khoảng 600 công dân Đức, 600 người Anh và hơn 1300 thanh niên Pháp đang tham chiến ở Trung Đông, và thời gian gần đây, những chiến binh này đang quay trở lại quê hương để thực hiện các cuộc tấn công khủng bố. Trước đó, hôm 14/1, chính phủ Đức đã thông qua 1 đạo luật thu hồi thẻ ID từ những nghi can khủng bố trong 3 năm, trong động thái nhằm tước quyền tự do đi lại ở châu Âu, hạn chế sự lan rộng của chủ nghĩa khủng bố cực đoan.
Theo ANTV