Bóng đá trong nhà, hay còn được gọi là
Futsal, khá phổ biến ở các nước trên thế giới và chỉ mới du nhập vào
Việt Nam khoảng hơn 1 thập kỷ trở lại đây. Futsal được cho là ra đời năm
1930, có nguồn gốc từ Uruguay, nhưng mãi tới năm 1985, trong giải vô
địch thế giới thứ 2 được tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha), cái tên
Futsal mới chính thức ra đời và trở nên rộng rãi trên khắp thế giới.
Rất
nhiều những ngôi sao hàng đầu thế giới, đặc biệt là tại Brazil như
Ronaldo, Ronaldinho, Robinho... đều có xuất phát từ bóng đá trong nhà
cũng như đường phố. Tuy vậy, ít người trong số này đi theo sự nghiệp
futsal chuyên nghiệp vì bóng đá sân cỏ mang đến nhiều tiền tài, danh
vọng hơn.
Bóng
đá thế giới có Cậu bé Vàng Diego Maradona , có Vua bóng đá Pele và điều
này cũng không phải ngoại lệ ở bộ môn Futsal. Những người đam mê Futsal
hẳn không lạ gì Falcao - người được gọi là ông Vua của bộ môn bóng đá
trong nhà.
Falcao
có cái tên khá giống với ngôi sao Radamel Falcao của ĐT Colombia và CLB
Chelsea. Tuy nhiên, đó là cái tên thường gọi của cầu thủ này. Falcao
tên thật là Alessandro Rosa Vieira, sinh ngày 8/6/1977 tại Sao Paulo,
Brazil.

Những pha xử lý của Falcao thường không có trong sách giáo khoa
Cũng
giống như những Ronaldinho hay Ronaldo, Falcao từng có ý định chuyển
sang thi đấu bóng đá nhưng bất thành và chuyển hẳn sang môn futsal. Với
những phẩm chất thiên tài, những pha xử lý bóng không tưởng, anh nhanh
chóng khẳng định được chỗ đứng trong làng futsal Brazil cũng như thế
giới.
Ban
đầu, Falcao thi đấu cho CLB Guapira tại giải vô địch Sao Paulo sau đó
anh chuyển sang khoác áo đội futsal Corinthians. Sau 5 năm gắn bó ở Time
do Povo, anh chuyển đến GM Chevrolet và được gọi vào đội ĐT futsal
Brazil. Tính đến lúc này, Falacao khoác áo tổng cộng 11 đội bóng khác
nhau trong sự nghiệp.
Falcao từng được bầu chọn là Cầu thủ Futsal xuất sắc nhất tại FIFA Futsal World Cup
trong các năm 2004 và 2008. Bên cạnh đó, anh cũng được vinh danh là cầu
thủ xuất sắc nhất thế giới môn Futsal vào các năm 2004, 2006, 2011 và
2012. Nếu tính trong cả sự nghiệp, cầu thủ sinh năm 1977 giành gần 100
danh hiệu vô địch lớn nhỏ cùng các đội bóng khác nhau cũng như hơn 60
danh hiệu cá nhân. Ngoài ra, Falcao cũng ghi được 339 bàn thắng sau 201
trận khoác áo ĐT futsal Brazil và giành nhiều danh hiệu, trong đó có 2
chức vô địch FIFA Futsal Wolrd Cup (2008, 2012).
Với những thành công này, Falcao đã trở thành một cái tên nổi tiếng ở Brazil và được NHM đặt biệt danh "Pele của futsal".
Ngày
26/6/2015, khi đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp Falcao quyết định
chuyển sang Kuwait, môi trường kém cạnh tranh hơn để khoác áo CLB
Nottingham Forest. Tuổi 38 sức khỏe không còn cho phép, Falcao đang tính
đường rút dần song niềm đam mê với futsal vẫn cháy bóng. Cầu thủ 38
tuổi đang giữ là chủ cho hơn 40 học viện futsal mang tên mình, trong đó
có 3 học viện ở Mỹ.
Theo Bongdaplus
Theo Bongdaplus