Vụ án này từng gây xôn xao dư luận hồi tháng 11/2013, có đến 7 nạn nhân, trong đó có 2 trẻ em bị ảnh hưởng bởi axit của kẻ thủ ác Nguyễn Văn Dũng.
Theo cáo trạng truy tố, năm 2009 Dũng bày tỏ tình cảm với chị Hồng Kim Huệ sn 1990, ngụ tỉnh Kiên Giang nhưng bị chị từ chối.
Không từ bỏ ý định Dũng tiếp tục theo đuổi chị Huệ. Đến khi chị Huệ có bạn trai, Dũng ghen tức nên đã thường xuyên gọi điện thoại, nhắn tin chửi mắng, dọa sẽ tạt mực, nước sơn, axit vào chị Huệ.
Quá sợ hãi, chị Huệ gửi đơn tố cáo đến phòng CSĐT công an TP.HCM. Khi công an vào cuộc điều tra thì Dũng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Cho đến trưa ngày 3/11/2013, Dũng bất ngờ xuất hiện và mang theo ca axit đến trước nhà trọ chị ở số nhà 127, Nguyễn Văn Cừ, quận 5.
Dũng thủ sẵn ca axit đợi lúc chị Huệ từ trong nhà bước ra, Dũng hất nguyên ca axit vào người chị Huệ gây bỏng nặng ở mặt và ngực, thương tích vĩnh viễn 44%. Lúc đó ba người bạn đứng cạnh chị Huệ cũng bị vạ lây, nhưng số axit ảnh hưởng không nghiêm trọng.
Khi chị Huệ kêu cứu thảm thiết, Dũng đã quăng ca axit xuống đường rồi lên xe bỏ chạy. Lượng axit còn lại trong ca văng trúng 3 người nữa đang đứng gần đó, trong đó có 2 trẻ em. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
Dũng bỏ chạy đến đường Cao Lỗ, quận 8 thì bị người dân vây bắt và giao công an xử lý.
Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Dũng 16 năm tù về tội “giết người” và 10 năm tù về tội “cố ý gây thương tích” , tổng mức hình phạt là 26 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo Dũng phải bồi thường cho chị Huệ và các nạn nhân khác số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Theo ANTV