Hồ Ivanhoe Reservoir hình thành cách đây 102 năm. Hiện hồ là nguồn cung nước cho khoảng 600.000 người dân ở trung  tâm và phía nam thành phố Los Angeles.

Vào năm 2007, Cục Bảo vệ nước đã phân tích nước và phát hiện ra một hàm lượng khá cao chất bromat. Đây là một chất gây ung thư, hình thành khi bromua và clo phản ứng với nhau dưới sự xúc tác của ánh sáng mặt trời.

Ngay sau khi phát hiện ra được Bromat, chính quyền thành phố đã ngay lập tức tìm cách ngăn chặn chất độc hại ngày đang một hình thành nhiều hơn. Họ đã tiến hành xây dựng một hồ mới có khả năng cách li nguồn nước với ánh sáng mặt trời.

Nguồn Tổng hợp Youtube