Vụ việc xảy ra khi chếc máy bay Boeing 737-800 của hãng Batik Air (chi nhánh của tập đoàn Lion Air Group) chở 49 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn đang cất cánh khỏi đường băng ở sân bay Halim Perdanakusumata đã quệt vào một máy bay nhỏ hơn của hãng TransNusa đang được lai dắt khỏi đường băng.

Vụ va chạm khiến cánh của máy bay Batik Air và đuôi của máy bay TransNusa bị vỡ và bốc cháy. Tuy nhiên, đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt sau đó.

Andy Saladin, người phát ngôn của Lion Air Group, cho biết, trong tình huống này, phi công của máy bay đã quyết định ngừng cất cánh để đảm bảo cho an toàn. “Tất cả hành khách và phi hành đoàn đều an toàn và sẽ được chuyển sang một máy bay khác”, người phát ngôn cho biết.

Người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia J.A. Barata cũng xác nhận không có ai bị thương trong vụ việc này, tất cả mọi người trên khoang đều đã được sơ tán an toàn. Trong khi đó, sân bay tạm đóng cửa sau vụ việc trên và giới chức năng đang điều tra để làm rõ nguyên nhân.

Năm 2013, một máy bay của Lion Air đã lao xuống biển ở Bali khiến máy bay vỡ làm đôi.


Theo Dân Trí