Lấy ý tưởng từ những đốt sống, khách sạn MORP là tác phẩm của kiến trúc sư 32 tuổi Gianluca Santosuosso. Khách sạn được xây dựng nổi trên mặt nước, xung quanh phần kết nối linh hoạt như “cột sống”. Nhờ đó, khách sạn có thể thay đổi hình dạng, thích ứng điều kiện thời tiết dựa trên những dòng hải lưu.

Mô hình thiết kế khách sạn nổi dựa trên ý tưởng của “cột sống”

Khách sạn nổi có thể neo đậu ở nhiều nơi đưa khách lên xuống thuận lợi

Các căn phòng của khách sạn được trải dài trên “cột sống”. Trong khi đó, khu vực trung tâm là nơi dành cho giải trí và nhiều tiện ích khác. Nhờ có kết cấu linh hoạt, khách sạn MORP được coi như du thuyền khổng lồ, có thể đi vòng quanh thế giới, dừng chân tại nhiều thành phố để hành khách xuống hoặc lên.

Khu vực bể bơi bên trong

Trung tâm sảnh chính


Theo Techinsider/Dantri