Theo thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng – Phó Giám đốc cảnh sát PCCC TPHCM thì vào lúc 23h 52 ngày 5.2, Cảnh sát PCCC nhận tin có đám cháy xảy ra tại địa điểm trên. Đến 23h57 cùng ngày, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận được hiện trường. Lúc đó, ngọn lửa đã bao trùm kho hàng rộng khoảng 800 m2 chứa đồ trang trí nội thất của một doanh nghiệp trong khu kho Minh Thành rộng chừng 4.000 m2.
Nhận định đây là vụ cháy lớn, số hàng hóa trong kho rất nhiều nên lực lượng của Phòng cảnh sát PCCC quận 1, 3, 8, 11 và của Phòng cứu hộ - cứu nạn với 18 xe chuyên dụng cùng 150 cán bộ chiến sĩ đã được huy động. Do đây là khu kho trực thuộc quân đội nên lực lượng của Bộ tư lệnh TPHCM cũng được huy động hỗ trợ công tác dập lửa.
Trước đó, theo một số nhân chứng thì khoảng hơn 23h40 ngày 5.2, họ thấy có cột khói bốc cao hàng trăm mét từ khu kho Minh Thành. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Sau khi nghe tiếng xe của lực lượng PCCC, điện tại khu vực bị cúp. Ghi nhận của PV, đến khoảng 3h15 cùng ngày, điện tại khu vực quận 10 đã có trở lại.
Hiện nguyên nhân cũng như con số thiệt hại cụ thể của vụ cháy này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Laodong
Nhận định đây là vụ cháy lớn, số hàng hóa trong kho rất nhiều nên lực lượng của Phòng cảnh sát PCCC quận 1, 3, 8, 11 và của Phòng cứu hộ - cứu nạn với 18 xe chuyên dụng cùng 150 cán bộ chiến sĩ đã được huy động. Do đây là khu kho trực thuộc quân đội nên lực lượng của Bộ tư lệnh TPHCM cũng được huy động hỗ trợ công tác dập lửa.
Trước đó, theo một số nhân chứng thì khoảng hơn 23h40 ngày 5.2, họ thấy có cột khói bốc cao hàng trăm mét từ khu kho Minh Thành. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Sau khi nghe tiếng xe của lực lượng PCCC, điện tại khu vực bị cúp. Ghi nhận của PV, đến khoảng 3h15 cùng ngày, điện tại khu vực quận 10 đã có trở lại.
Hiện nguyên nhân cũng như con số thiệt hại cụ thể của vụ cháy này đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Laodong