Dòng tiền tiếp tục dồn vào cổ phiếu trong khi áp lực bán thấp dần. Các loại tài sản rủi ro tăng giá trong bối cảnh kỳ vọng vào sự hồi phục của nền kinh tế trở lại.

Dòng tiền tiếp tục dồn vào cổ phiếu trong khi áp lực bán thấp dần. Các loại tài sản rủi ro tăng giá trong bối cảnh kỳ vọng vào sự hồi phục của nền kinh tế trở lại.

Trong phiên 8/12, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh và là trụ đỡ cho thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, thanh khoản giảm khá mạnh do áp lực bán giảm nhanh với kỳ vọng dòng tiền nhàn rỗi sẽ còn đẩy giá cổ phiếu lên cao nữa trong bối cảnh nỗi lo về biến chủng virus mới Omicron suy giảm.