Theo nguồn tin trên, lực lượng liên minh đã không kích nhầm vào một nhà máy sản xuất bơ sữa tại tỉnh al-Hodyadi. Ngoài số công nhân thiệt mạng kể trên còn có 81 người bị thương và hiện trường bị tàn phá quy mô lớn. Trong khi đó, các nguồn tin y tế địa phương nói rằng con số thương vong có thể còn tăng bởi nhiều người bị bỏng và thương nặng.
 
Cư dân gần nhà máy sữa trên cho biết cơ sở này nằm gần một doanh trại quân sự của lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh. Đây là trường hợp gây thương vong cho dân thường lớn nhất được xác nhận trong chiến dịch quân sự do Ả-rập Xê-út chỉ huy nhằm chống lại phiến quân Hồi giáo Houthi theo dòng Shi'ite.
 
Tính cả con số thương vong mới nhất này, các cuộc không kích tại Yemen do lực lượng liên minh A-rập tiến hành từ ngày 26/3 đến nay đã làm 120 người thiệt mạng và khoảng 430 người bị thương.
 
Trong khi đó, Iran tiếp tục gây sức ép lên chiến dịch không kích ở Yemen. Theo tin từ  Reuters, ngày 1/4, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amir Abdollahian đã đề nghị Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon làm tất cả những gì có thể để chấm dứt ngay lập tức chiến dịch không kích do Ả-rập Xê-út đứng đầu tại Yemen.
 
Hãng thông tấn quốc gia Iran IRNA đưa tin, tại cuộc gặp ông Ban Ki-moon bên lề một hội thảo quốc tế ở Kuwait nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Syria, Thứ trưởng Abdollahian nhấn mạnh biện pháp quân sự đang áp dụng tại Yemen chắc chắn sẽ thất bại. Phía Iran cho rằng việc Saudi Arabia can thiệp vào Yemen là một sai lầm chiến lược.
 
Theo ông Abdollahian, giải pháp chính trị duy nhất cho Yemen là đối thoại dân tộc không có sự can thiệp từ bên ngoài.
 
Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn PTI của Ấn Độ cùng ngày cho hay, tin một phái đoàn cấp cao của ngày 31/3 đã đến Riyadh để thảo luận với giới lãnh đạo Saudi Arabia về tình hình Yemen trước khi quyết định gửi quân tham gia liên minh quân sự do Saudi Arabia đứng đầu nhằm chống lại nhóm phiến quân Houthi tại Yemen.
 
Tuy nhiên, giới nghiên cứu Pakistan cho rằng mặc dù nước này có mối quan hệ chặt chẽ với Saudi Arabia, song cũng có quan hệ tốt với Iran. Do đó, Islamabad cần cân nhắc kỹ việc triển khai quân vì điều này có thể ảnh hưởng đến quan hệ với 2 nước trên cũng như sự ổn định tình hình trong nước./.

Theo ANTV