Các tay súng đội khăn trùm đầu đã tấn công vào trường Cao đẳng Garissa thuộc Đại học Moi ở thị trấn Garissa, đông bắc Kenya, và bắt cóc các sinh viên làm con tin vào sáng ngày 2/4.
Chiến dịch nhằm bảo vệ trường Cao đẳng Garissa thuộc Đại học Moi ở thị trấn Garissa, đông bắc Kenya, giờ đây đã kết thúc và tất cả 4 kẻ tấn công đã bị tiêu diệt, theo giới chức Kenya.
Khoảng 587 sinh viên đã thoát thân, 79 người trong số đó bị thương. 9 sinh viên bị thương nặng đã được chuyển bằng máy bay tới thủ đô Nairobi để điều trị.
Các nguồn tin cho biết, các tay súng đã mặc áo vest tự sát và được trang bị các súng trường AK-47.
Bộ trưởng nội vụ Kenya Joseph Nkaissery cho biết các phiến quân đã cho nổ tung mình "như những quả bom" khi chiến dịch kết thúc. Một số cảnh sát đã bị thương bởi các mảnh đạn.
Hiện chưa rõ là những kẻ tấn công cố tình kích hoạt thuốc nổ khi cảnh sát lại gần, hay thuốc nổ tự động nổ sau khi bị trúng đạn.
Nhóm phiến quân Hồi giáo al-Shabab, một nhánh của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Lệnh giới nghiêm đang được áp dụng tại một số khu vực của Kenya. Theo giới chức xử lý thảm họa, 4 khu vực gần biên giới với Somalia là Garissa, Wajir, Mandera và sông Tana bị áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm.
Vụ tấn công xảy ra như thế nào?
1. Phiến quân xông vào trường đại học, 2 nhân viên an ninh bị bắn chết
2. Vụ nổ súng bắt đầu xảy ra trong khuôn viên ngôi trường
3. Các sinh viên bị tấn công tại lớp học trong khi đang chuẩn bị cho các kỳ thi
4. Các tay súng được tin là đã bị cô lập trong khu vực nội trú nữ
5. Một số sinh viên đã thoán thân qua hàng rào
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã gọi đây là một tấn công khủng bố và cho biết Liên hợp quốc sẵn sàng trợ giúp Kenya ngăn chặn và chiến dấu với khủng bố và chủ nghĩa bạo lực cực đoan.
Mỹ cho biết nước này đang trợ giúp Nairobi chiến đấu với tổ chức phiến quân al-Shabab và sẽ tiếp tục hợp tác với các nước khác trong khu vực để chống lại nhóm này.
Chính phủ Kenya cáo buộc Mohamed Kuno, một thủ lĩnh cấp cao của al-Shabab, là chủ mưu của vụ tấn công.
Trong khi đó, al-Shabab, đặt thành trì tại Somalia, tuyên bố nhóm này tấn công ngôi trường vì nhóm đang trong cuộc chiến với Kenya.
Các binh sĩ Kenya đã vào Somalia hồi tháng 10/2011 trong một nỗ lực ngăm chặn các phần tử Hồi giáo cực đoan tràn qua biên giới dài giữa hai nước và bắt cóc người dân. Tuy nhiên, sự hiện diện của họ đã gây tác dụng ngược, kích động al-Shabab gia tăng các hoạt động ở Kenya.
Theo Dân Trí/AFP
-
- Chính trị
- Thời sự
- Kinh doanh
- Dân tộc và Tôn giáo
- Thể thao
- Giáo dục
- Thế giới
- Đời sống
- Văn hóa - Giải trí
- Sức khỏe
- Công nghệ
- Pháp luật
- Ô tô xe máy
- Du lịch
- Bất động sản
- Bạn đọc
- Tuần Việt Nam
-
- Toàn văn
- Công nghiệp hỗ trợ
- Bảo vệ người tiêu dùng
- Thị trường tiêu dùng
- Giảm nghèo bền vững
- Nông thôn mới
- Dân tộc thiểu số và miền núi
- Nội dung chuyên đề
- English
- Talks
- Đính chính
- Hồ sơ
- Ảnh
- Video
- Multimedia
- Podcast
- 24h qua
- Cơ quan chủ quản: Bộ Dân tộc và Tôn giáo
- Số giấy phép: 146/GP-BVHTTDL, cấp ngày 17/10/2025
- Tổng biên tập: Nguyễn Văn Bá
- Địa chỉ: Tầng 18, Toà nhà Cục Viễn thông (VNTA), 68 Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 02439369898 - Hotline: 0923457788
- Email: vietnamnet@vietnamnet.vn
- © 1997 Báo VietNamNet. All rights reserved.
- Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.
- Công ty Cổ phần Truyền thông VietNamNet
- Hotline: 0919 405 885 (Hà Nội) - 0919 435 885 (Tp.HCM)
- Email: contact@vietnamnet.vn
- Báo giá: http://vads.vn
- Hỗ trợ kỹ thuật: support@tech.vietnamnet.vn