Người huấn luyện nói: Trẻ em được dạy kinh Qur’an, các bài học bằng tiếng Ả Rập. Sau đó chúng sẽ được chuyển tới các trại huấn luyện kĩ năng chiến đấu và thể lực cho tới khi chúng đủ khả năng thực hiện các nhiệm vụ thánh chiến.
Nhiệm vụ đầu tiên mà các chiến binh IS nhí phải thực hiện đó là đọc và học thuộc lòng kinh Qur’an, kết hợp với tham gia các bài huấn luyện thể lực và sử dụng vũ khí hạng nhẹ, rồi sau đó là huấn luyện chuyên sâu.
Tiến sĩ Andreas Krieg - Khoa Quốc phòng, ĐH Kings, London cho biết: IS đang tuyển dụng trẻ em tại các quốc gia như Iraq, Syria, Libya và Yemen. Thậm chí mới đây, Abu Bakr al-Baghdadi còn tuyên bố hắn đang nhắm tới các quốc gia Hồi giáo khác nữa. Chúng coi việc dạy tiếng Ả rập cho các “sói non” là yếu tố trọng tâm của chương trình đào tạo, bởi với việc học tiếng các chiến binh sẽ được tẩy não. Chúng sẽ được đào tạo trở thành những thế hệ đồ tể tiếp theo của IS.
Chế độ huấn luyện tại các trại quân vô cùng hà khắc. Theo lời kể của các chiến binh đã may mắn trốn thoát được từ các trại huấn luyện này: trang phục duy nhất của các em là các bộ đồng phục chiến binh giống của người lớn, mũ trùm đầu đen và không có bé gái trong các trại quân.
Các em không được học toán, các em được học cách sử dụng AK-47, cách ném lựu đạn, cách đánh nhau, thực hành cách chặt đầu người bằng búp bê, hoặc đôi khi chứng kiến tận mắt cảnh xử tử nạn nhân. Hình phạt cho những sói non chống đối lại IS là chặt đầu.
Bà Erica Hall - Tổ chức World vision, Anh nói: Các nhóm chiến binh thường huấn luyện trẻ em vì những đứa trẻ này không có người bảo trợ, không có người chỉ dẫn chúng nên làm gì hay không nên làm gì. Chúng sẽ hoàn toàn bị tẩy não sau một thời gian huấn luyện. Việc bắt cóc một đứa trẻ và huấn luyện chúng cũng dễ dàng và hiệu quả hơn so với các chiến binh trưởng thành.
Không chỉ bị lợi dụng phục vụ cho những chiến dịch tuyên truyền của tổ chức, các tay súng nhí IS còn là nạn nhân của những tư tưởng cực đoan do IS tiêm nhiễm. Những tay súng nhí này được dự đoán trong tương lai sẽ nắm giữ những vai trò quan trọng đối với cuộc chiến của tổ chức này ở Iraq và Syria. Trẻ em có rất nhiều nhiệm vụ phải thực hiện bên trong tổ chức, từ vận chuyển vũ khí, làm y tá, bảo vệ hay trở thành phần tử đánh bom tự sát. Đến nay, đã có hàng chục đứa trẻ chết vì chiến đấu cho IS.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS không chỉ dừng lại ở qui mô một nhóm thánh chiến chuyên đi khủng bố mà chúng đã xây dựng hẳn một hệ thống nhà nước: có cơ chế phúc lợi, có cả giáo dục và đào tạo những thế hệ tiếp theo. IS muốn xây dựng lực lượng chiến binh thánh chiến nhí, giống như cách mà Đức Quốc xã thành lập đội quân trẻ em trong quá khứ. Điều này chứng tỏ mưu đồ thâm độc mở rộng và duy trì hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan tới nhiều năm sau này.
Theo ANTV
Theo ANTV