Tại Bản Tân Li, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Lấy chồng từ năm 16 tuổi vậy mà trường hợp của em Hồ Thị Miên vẫn bị coi là lấy chồng muộn.
Ở Bản Tân Li này, đa số các thiếu nữ đều lấy chồng từ năm 14, 15 tuổi. Thậm chí, có em lấy chồng từ năm 13 tuổi. Kết hôn sớm - câu chuyện cứ nối dài từ thế hệ này, đến thế hệ khác tại xã vùng cao biên giới Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Toàn xã Lâm Thủy hiện có hơn 300 hộ với hơn 1.300 nhân khẩu. Trong đó hơn 90% là người dân tộc Bru-Vân Kiều, sinh sống rải rác trên các sườn núi, sườn đồi. Tại đây, người dân quanh năm sống nhờ vào lương sắn, lương ngô. Kinh tế thì chồng chất khó khăn, còn hủ tục thì vẫn không thể xóa bỏ.
Do hạn chế về nhận thức, do tập tục truyền đời, cha mẹ sắp đặt lấy vợ, lấy chồng cho con cái để gia đình có thêm nhân lực lao động. Đó là những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn tảo hôn của đồng bào Bru Vân Kiều tại Lâm Thủy, Quảng Bình.
Trong khi đó, người dân lại sống rải rác, hẻo lánh mà đội ngũ cán bộ, chính quyền địa phương hiện nay vẫn còn rất mỏng. Bởi vậy, việc nắm bắt thông tin cũng như việc tuyên truyền cho bà con còn phần nào hạn chế.
Vấn nạn tảo hôn đang là một thực trạng nhức nhối không chỉ ở riêng bản Tân Li, xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, mà đây là vấn đề đang tồn tại ở nhiều nơi trên cả nước. Ngăn chặn và hướng đến loại bỏ tảo hôn cần sự kiên quyết và đồng bộ của các cấp, các ngành và nhất là trong ý thức mỗi người dân.
Theo ANTV