Mưa lũ quá lớn đã khiến hồ thải xỉ của nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh bị "vỡ" tới 40 m tường chắn, gây tràn hàng m3 nước hồ ra ngoài môi trường, làm ngập thiết bị của công ty kho vận Hòn Gai.

Sáng nay, đập vào mắt nhóm PV là khung cảnh tan hoang, ngập ngụa bùn đất dưới chân bãi thải. Có những hộ dân chỉ còn lại mỗi một nóc nhà.

Toàn bộ người dân khu vực này đã được sơ tán ra khỏi khu vực.

Đất thải đã tràn lấp gây cô lập cục bộ nhiều tuyến đường dẫn vào khu dân cư. Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã huy động xe chuyên dụng, xe xúc… để khơi một dòng chảy mới nhằm có đường cho nước thoát.

Theo quan sát, khu dân cư nằm ở trong khe ngay dưới đập tràn, cách bãi chứa xả thải vài trăm mét. Hiện tại, đất bùn đã tràn lấp kín khu vực các hộ dân nơi này.

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh 

Mông Dương; mưa lũ; Quảng Ninh


Nhóm PV