Theo ông Andrei Kartapolov – Phó tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, Moscow không chỉ gia tăng không kích mà còn tăng cường mật độ các cuộc tấn công vào IS tại Syria nhằm bảo vệ Trung Đông. Các mục tiêu ban đầu là các trụ sở chỉ huy, kho vũ khí đạn dược, trung tâm tuyên truyền, xưởng chế tạo vũ khí và các trại huấn luyện làm giảm đáng kể tiềm lực quân sự của tổ chức này.

Cho đến nay các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện hơn 60 cuộc tấn công, phá hủy hơn 50 cơ sở của IS. Tình báo Nga cho hay, khoảng 600 lính đánh thuê đã phải rời bỏ các khu vực từng nằm dưới sự kiểm soát của chúng và tìm cách về châu Âu. Ông Kartaplov cũng nhấn mạnh các nước liên quan đều đã được thông báo trước về chiến dịch không kích của Nga và Mỹ đã xác nhận với phía Nga rằng chỉ có khủng bố tại các khu vực mà Nga không kích. Điều này dường như trái ngược mà các tuyên bố mà Mỹ đưa ra trước đây, khi cho rằng các cuộc không kích của Nga là nhằm vào lực lượng đối lập tại Syria chứ không phải IS.

Ngoài Mỹ, một số nước phương Tây khác cũng đã lên tiếng chỉ trích cuộc không kích của Nga. Ngày 4/10, Thủ tướng Anh David Cameron khẳng định rằng việc Nga tiến hành không kích tại Syria để hỗ trợ Tổng thống Bashar al-Assad là một sai lầm khủng khiếp. Ông Cameron cáo buộc các cuộc không kích của Nga nhằm vào các khu vực của Syria không thuộc quyền kiểm soát của IS mà do các lực lượng đối lập khác kiểm soát.

Bất chấp sự chỉ trích của phương Tây, giới chức Nga vẫn kêu gọi các nước khác phối hợp chống khủng bố, chia sẻ thông tin hữu ích về IS trên lãnh thổ Syria và Iraq và phối hợp với Nga, Syria, Iran trong cuộc chiến này.

Về diễn biến thực địa, quân đội Nga xác nhận trong 24h qua các máy bay chiến đấu Su 34, Su 24M và Su 25 đã tiến hành 20 cuộc không kích nhắm trúng vào 10 mục tiêu của IS trên lãnh thổ Syria. Moscow khẳng định sẽ mở rộng các cuộc đánh bom này.

Vân Anh biên dịch (Theo Reuter)