Khoảng 17h45 ngày 18/7, trong khi đang làm nhiệm vụ tại đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng Vi Ngọc Doan trú phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, có dấu hiệu sử dụng ma túy, trên tay đang cầm 01 khẩu súng dùng để uy hiếp, cướp xe taxi BKS 20A-16917 do anh Tô Quang Anh điều khiển.

Lực lượng trinh sát đã nhanh chóng đuổi theo xe ô tô để truy bắt đối tượng. Đối tượng Doan đã ngoan cố điều khiển xe chạy lòng vòng qua nhiều tuyến phố gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đến khoảng 18h30 khi Doan điều khiển xe đến khu vực đường Văn Vỉ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn thì bị lực lượng Công an áp sát, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận:do sử dụng chất kích thích nhiều ngày nên ảo giác có người khác truy đuổi, nên đã dùng khẩu súng bắn đạn bi do Trung Quốc để uy hiếp, cướp taxi chạy trốn./.

Theo ANTV