Nguyễn thị Minh Hoàng sinh năm 1998, là học sinh trường THPT Trần Văn Ơn, thành phố Thủ Dầu Một - Bình Dương.

Hoàng là một đoàn viên xuất sắc, năng nổ trong hoạt động đoàn hội. Cô còn tham gia chương trình tương tác giới trẻ với nick name Lùn Mini và có hàng trăm ngàn bạn trẻ theo dõi mỗi khi xuất hiện. Lùn mini có giọng hát trong trẻo đầm ấm khiến rất nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ.

Tuy còn nhỏ tuổi nhưng Hoàng đã tập kinh doanh qua mạng để lấy kinh nghiệm và có thêm thu nhập.  Với vẻ ngoài xinh xắn, Hoàng có hàng ngàn người theo dõi trên mạng xã hội.

Cô rất thích đi du lịch, ăn uống và được chụp ảnh.Ước mơ của Hoàng là trở thành một nhà kinh doanh giỏi.

Bộ ảnh này mới được Hoàng thực hiện trên con đường hoa anh đào đang được giới trẻ Sài Gòn yêu thích.

Năm ngoái Lùn mini đã ngâm mình hơn 2 tiếng đồng hồ dưới “hồ Đá tử thần” để cho ra mắt bộ ảnh thần tiên khiến không ít người phải trầm trồ, “mê mẩn” trước nhan sắc “mĩ miều” ấy.

Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, cô gái có vẻ đẹp “thần tiên” này từng bị chê cười là quê mùa, béo ú và xấu xí… Bởi trước đó, Minh Hoàng rất béo và đen, tuy nhiên nhờ nỗ lực giảm cân khắt khe, cô nàng vịt bầu bỗng dưng hóa “thiên nga” sau khi giảm được 11 kg trong vòng 4 tháng.

2T (Tổng hợp)