Cùng ngày 21.3, cảnh sát Bỉ và Pháp phát động cuộc săn lùng nghi phạm mới được xác định danh tính có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố tại Paris tháng 11.2015. Najim Laachraoui, 24 tuổi, sử dụng bí danh là Soufiane Kayal, đã đi cùng nghi phạm mới bị bắt là Salah Abdeslam đến Budapest, Hungary hồi tháng 9 năm ngoái - Văn phòng công tố Bỉ cho biết. 

Trước đó, các nhà chức trách nói rằng, người đàn ông sử dụng bí danh Kayal đã liên lạc qua điện thoại với kẻ cầm đầu vụ tấn công Paris Abdelhamid Abaaoud, và cái tên Kayal đã được sử dụng để thuê một biệt thự ở Auvelais, phía nam Bỉ cho những kẻ này.

ADN của Laachraoui đã được tìm thấy ở biệt thự Auvelais và một ngôi nhà khác trong quận Schaerbeek của Brussels, nơi được nhóm tấn công sử dụng. Tuyên bố của văn phòng công tố Bỉ ngày 21.3 cho hay, Laachraoui đã tới Syria trong tháng 2.2013. Giới chức Bỉ và Pháp cũng tiếp tục tìm kiếm Mohammed Abrini, một nghi phạm đồng loã được xác định trước đó, người đã lái xe chở Abdeslam tới Paris để thực hiện vụ tấn công.

Abdeslam bị bắt sống trong một cuộc đấu súng ở ngoại ô Brussels hôm 18.3 và bị cáo buộc tham gia vụ giết người khủng bố, cũng như tham gia hoạt động khủng bố. Nghi phạm 26 tuổi này đang chống lại việc dẫn độ sang Pháp - luật sư của y cho hay. 

Với việc bắt giữ hai nghi phạm nói trên, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders khẳng định, mạng lưới những kẻ khủng bố vụ tấn công Paris lớn hơn so với những gì các nhà chức trách nhận định trước đó.

"Sau vụ khủng bố ở Paris, tôi nói với kênh truyền hình Mỹ rằng chúng tôi đang tìm kiếm khoảng 10 kẻ có vũ khí hạng nặng. Nhưng kể từ tháng 11 đến nay, chúng tôi đã bắt được nhiều hơn thế, không chỉ ở Bỉ mà còn cả ở Pháp. Hiện chúng tôi đã bắt giữ hơn 30 người có liên quan, và chắc chắn còn những kẻ khác nữa" - ông Reynders nói.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Bỉ Jaak Raes nói, việc bắt được Abdeslam còn sống là điều quan trọng nhất, bởi nó cho phép các nhà chức trách cố gắng tái hiện lại toàn bộ kịch bản. Ông cũng cảnh báo rằng mối đe doạ của IS với Châu Âu vẫn còn hiện hữu. 

"Chúng tôi biết một số người đang trên đường đến Châu Âu với mục tiêu tiến hành tấn công thánh chiến để phá huỷ nền dân chủ phương Tây. Chúng ta cần phải rất thận trọng về điều này" - ông Raes nhấn mạnh. Còn Bộ trưởng Nội vụ Bỉ Jan Jambon nói rằng Bỉ đang cảnh giác cao độ trước khả năng có thể bị tấn công trả thù sau vụ bắt giữ Abdeslam.

Theo Lao Động