Bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở học sinh nam mà còn cả ở học sinh nữ. Lý do dẫn đến học sinh đánh nhau, thường rất đơn giản, như: nhìn mặt thấy “ghét”; va chạm trong lúc vui chơi, trên đường đi học; mâu thuẫn, nói xấu nhau qua diễn đàn, “chát” hay một số vụ việc là do học sinh có quan hệ yêu đương sớm, ghen tuông nên đánh nhau để trả thù. Giải pháp nào để đẩy lùi, ngăn chặn tình trạng này? Đây vẫn đang là câu hỏi cần có sự vào cuộc của các ban ngành chức năng.
Điển hình như vụ Em Nguyễn Thị Hồng Gấm, học sinh lớp 10E của trường PTTH Trung Giáp của huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ đã bị với 4 học sinh khác của Trường PTTH Phù Ninh đánh chỉ vì một cái “nhìn không thiện cảm”.
Hậu quả của vụ ẩu đả dẫn tới người phải nghỉ học vì không chịu đựng được áp lực của dư luận, kẻ buộc phải thôi học vì vi phạm vào quy chế của ngành Giáo dục.
Trước đó, vào trung tuần tháng 10/2014, từ những hiểu lầm do một số thông tin đăng tải trên Facebook cá nhân, cháu Quyền Thị Phương Hà, học sinh lớp 11, trường THPT Tử Đà, huyện Phù Ninh đã bị 4 bạn gái cùng trường đánh hội đồng. Hậu quả cháu Hà phải điều trị dài ngày ở bệnh viện.
Từ một cô học trò năng nổ, hoạt bát, giờ đây cháu Hà phải sống trong trạng thái tâm lý lơ mơ, thường xuyên mệt mỏi, không nói được, cháu đâm ra chán nản và luôn sống thu mình trong nhà.
Gần 7 tháng không được trở lại trường học, hàng ngày cháu Hà chỉ quanh quẩn trong nhà, giúp gia đình những công việc lặt vặt và chờ đợi đến ngày hẹn của bác sỹ để lại xuống bệnh viện tái khám.
Vẫn biết tuổi trưởng thành là lứa tuổi mà tâm lý của các em có nhiều sự xáo trộn, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, nhưng thật khó để giải thích cho những hành vi bạo lực kể trên, nhất là nó lại đang diễn ra trong một bộ phận nữ sinh.
Thầy giáo Nguyễn Nam Chinh -Phó hiệu trưởng trường THPT Phù Ninh, Phú Thọ cho biết: "Sau khi sự việc được làm rõ, nhà trường cũng đã có biện pháp giáo dục học sinh và báo cáo các cấp có thẩm quyền và xin ý kiến để có biện pháp giáo dục và nhà trường đã thực hiện theo đúng quy định thi đua khen thưởng kỷ luật học sinh và điều lệ của nhà trường".Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua, cho thấy sự phức tạp của tình trạng này.
Theo thống kê của Sở giáo dục đào tạo tỉnh Phú Thọ, từ năm 2013 đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ bạo lực học đường để lại hậu quả đáng tiếc, 17 học sinh đã bị ngành Giáo dục xử lý kỷ luật từ buộc thôi học đến hạ hạnh kiểm; đó là chưa kể đến hàng chục vụ các em học sinh đánh nhau nhưng không được nhà trường báo cáo. Số vụ học sinh đánh nhau xảy ra thường tập trung ở các trường THPT.
Trước thực trạng đáng báo động về bạo lực học đường, bên cạnh những nỗ lực của lực lương công an trong việc phối hợp với các trường để xác minh làm rõ các vụ việc để có hướng xử lý nhằm răn đe đối với các trường hợp vi phạm, sẽ là không muộn nếu gia đình, nhà trường thực sự vào cuộc để dạy các em làm người trước khi dạy chữ.
Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh phải là người quan tâm, theo dõi, giáo dục con em mình để hướng các em trở thành người công dân tốt./.
Theo ANTV