Jaqueline Maria Carvalho sinh ngày 31/12/1983 tại Recife, Brazil. Cô được mệnh danh là một trong những "nữ thần bóng chuyền xứ sở samba", là một tay đập biên xuất sắc của tuyển quốc gia Brazil và câu lạc bộ Brazil Minas Tenis Clube.

Nữ thần bóng chuyền:

Jaqueline Carvalho "nữ thần bóng chuyền" Brazil

Jaqueline Carvalho là thành viên trụ cột của ĐT bóng chuyền nữ Brazil vô địch ở 2 kỳ Olympic liên tiếp ở Bắc Kinh 2008 và London 2012. Cô cũng 2 lần giành HCB ở giải vô địch thế giới và từng vinh dự được bầu là “Chủ công xuất sắc nhất” ở giải đấu danh giá FIVB World Grand Prix 2010.

Sở hữu chiều cao 1m86, Jaqueline có khả năng bật nhảy tấn công lên tới 3m10, sức bật nhảy tại chỗ của cô cũng rất ấn tượng 3m01. Với cổ tay rất khỏe và khéo, Jaqueline luôn thi đấu theo kiểu "vừa đấm vừa xoa", lúc thì cô đập như búa bổ, khi lại nhẹ nhàng điều bóng vào chỗ trống. Nếu không có một hàng chắn linh hoạt, đối thủ khó lòng hạn chế sức mạnh của Jaqueline.

Xét về chiều cao trong bóng chuyền nữ, 1m86 là trung bình chưa nói là thấp với những cầu thủ chơi phía trên, song Jaqueline vẫn biết cách ghi điểm để trở thành một trong những tay đập biên hay nhất thế giới.

Ngoài tài năng, Jaqueline Carvalho còn được chú ý bởi cô sở hữu nhan sắc vượt trội so với nhiều đồng nghiệp. Jaquiline có mái tóc đen, gương mặt thanh tú và một cơ thể bốc lửa đậm chất Nam Mỹ.

Chơi bóng chuyển như một "quái vật" trên sân và thiên thần trước ống kính máy quay, VĐV 32 tuổi này là một của hiếm làng bóng chuyền. "Hoa đẹp thường có chủ", Jaqueline hiện đã là gái một con. Cô kết hôn với nam cầu thủ bóng chuyền Brazil - Murilo Endres và sinh cậu con trai đặt tên là Paulo Arthur (2013).


Theo Khampha