Các nhà khoa học tin rằng đây là đường hầm dẫn tới “thế giới bên kia” theo quan niệm của người Maya cổ. Một hệ thống tuabin nước sử dụng năng lượng mặt trời đã được tìm thấy trong ngôi đền, vốn là hầm mộ của Pakal - người trị vì đế chế Maya trong khoảng thế kỷ thứ 7. Ngoài ra, một tấm bia có khắc chữ có chứa nhiều thông tin cho thấy đây là đường hầm đặc biệt dẫn đến cuộc sống sau cái chết của người Maya.

Đồng thời, các nhà khảo cổ cũng chưa lý giải được vì sao cách đây hơn 2000 năm, người Maya làm sao có thể xây dựng một đường hầm bằng đá nằm sau dưới lòng đất một cách vuông vức đến vậy.

Quỳnh Như (Theo Reuters)