Kế hoạch chi tiêu này đã được phê chuẩn trong năm nay, điều đó có nghĩa phần lớn số tiền nói trên sẽ được chi trong tháng tới.
“Chúng tôi đang lên kế hoạch mua các tàu khu trục mới, tàu vận tải chiến lược, máy bay tuần tra tầm xa và máy bay hỗ trợ trên không cũng như các thiết bị khác”, Tổng thống Aquino phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm lực lượng vũ trang.
Mặc dù không đề cập cụ thể đến tranh chấp Biển Đông, các thiết bị trên được dành riêng để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Philippines.
“Đích thân tôi chứng kiến quân đội ta đã lớn mạnh và hoạt động hiệu quả như thế nào trong việc gìn giữ hòa bình và ổn định, đóng vai trò then chốt trong việc tạo dựng sự tự tin của Philippines”, ông Aquino nói.
Các tàu vận tải chiến lược, đang được đóng tại một nhà máy đóng tàu của Indonesia, sẽ được bàn giao vào đầu năm 2016, và các radar do Israel chế tạo sẽ hoàn thành vào năm 2017, cùng thời điểm tất cả các máy bay mà Philippines mua của Hàn Quốc được bàn giao.
Ông Aquino cho biết, Mỹ và Nhật Bản đang giúp đỡ phát triển năng lực cho một số nước Châu Á, trong khi các nước này đang tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảng căng thẳng ở Biển Đông.
Theo Lao Động