Mở đầu bài diễn văn, Tổng thống Nga bày tỏ niềm tự hào về thế hệ cha ông đã đánh bại kẻ thù, làm nên chiến thăng vang dội trong lịch sử nhân loại.
Ông cũng không quên đưa ra lời cảnh báo về tư tưởng “chủng tộc tối thượng” trong thời đại ngày nay. Tổng thống Nga không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến nhân dân Liên Xô đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, giải phóng các nước châu Âu khỏi ách chiếm của Phát xít.
Điều đáng nói là, mặc dù lãnh đạo cấp cao các nước Anh, Pháp, Mỹ, đã từ chối tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, song Tổng thống Putin cũng không quên gửi đến họ lời cảm ơn vì những đóng góp vào chiến thắng trong Thế chiến II. Ông gọi các nước phương Tây là “những người bạn của nước Nga yêu dấu”.
Trong động thái được xem là trừng phạt Nga vì can thiệp vào tình hình Ukraine, lãnh đạo các nước phương Tây từng là đồng minh của Moscow trong Thế Chiến II quyết định không tham dự lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên, ông Putin bỏ qua động thái này và vẫn cảm ơn Anh, Pháp, Mỹ.
"Chúng tôi biết ơn Anh, Pháp và Mỹ vì góp phần tạo nên chiến thắng", ông Putin cho biết thêm, đồng thời cảm ơn những người chống chủ nghĩa phát xít ở các quốc gia khác, trong đó có Đức.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn chỉ trích nỗ lực muốn tạo ra trật tự thế giới "đơn cực" của Mỹ và nhấn mạnh sự cần thiết trong việc phát triển một "hệ thống an ninh bình đẳng cho mọi quốc gia". Ông không nhắc đến cuộc khủng hoảng Ukraine trong bài phát biểu.
Cuộc diễu hành diễn ra trong bối cảnh Nga đang chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng Ukraine, với việc phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt do Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và bị cáo buộc hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng lãnh đạo Anh, Pháp từ chối tham gia lễ kỷ niệm.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng không dự lễ duyệt binh nhưng sẽ tới Moscow vào ngày mai để đặt vòng hoa trước mộ Chiến sĩ Vô danh, sau đó gặp Tổng thống Putin.
Sáng ngày 9/5, buổi diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng lớn nhất từ trước tới nay đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga.
Ngoài sự góp mặt của 16.500 binh sĩ cùng gần 200 xe bọc thép còn có màn trình diễn trên không của 150 loại máy bay. Dưới đây là những hình ảnh tuyệt đẹp trong màn trình diễn máy bay ném bom của buổi diễu binh.
Thế chiến II kéo dài từ 1939 - 1945, liên quan đến 61 quốc gia. Đồng minh của Thế chiến II, gồm Liên Xô, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và một số nước khác, chiến đấu chống lại phe Phát xít gồm các nước Đức, Nhật Bản và Italia.
Ước tính có khoảng 27 triệu quân dân Xô viết đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh vĩ đại này.
Có khoảng 30 nguyên thủ, người đứng đầu của các quốc gia, tổ chức quốc tế tới dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, nhưng không có lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức.
Theo QPVN
Ông cũng không quên đưa ra lời cảnh báo về tư tưởng “chủng tộc tối thượng” trong thời đại ngày nay. Tổng thống Nga không giấu được niềm tự hào khi nhắc đến nhân dân Liên Xô đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, giải phóng các nước châu Âu khỏi ách chiếm của Phát xít.
Điều đáng nói là, mặc dù lãnh đạo cấp cao các nước Anh, Pháp, Mỹ, đã từ chối tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng, song Tổng thống Putin cũng không quên gửi đến họ lời cảm ơn vì những đóng góp vào chiến thắng trong Thế chiến II. Ông gọi các nước phương Tây là “những người bạn của nước Nga yêu dấu”.
Trong động thái được xem là trừng phạt Nga vì can thiệp vào tình hình Ukraine, lãnh đạo các nước phương Tây từng là đồng minh của Moscow trong Thế Chiến II quyết định không tham dự lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng. Tuy nhiên, ông Putin bỏ qua động thái này và vẫn cảm ơn Anh, Pháp, Mỹ.
"Chúng tôi biết ơn Anh, Pháp và Mỹ vì góp phần tạo nên chiến thắng", ông Putin cho biết thêm, đồng thời cảm ơn những người chống chủ nghĩa phát xít ở các quốc gia khác, trong đó có Đức.
Tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn chỉ trích nỗ lực muốn tạo ra trật tự thế giới "đơn cực" của Mỹ và nhấn mạnh sự cần thiết trong việc phát triển một "hệ thống an ninh bình đẳng cho mọi quốc gia". Ông không nhắc đến cuộc khủng hoảng Ukraine trong bài phát biểu.
Cuộc diễu hành diễn ra trong bối cảnh Nga đang chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng Ukraine, với việc phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt do Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và bị cáo buộc hỗ trợ phe ly khai ở miền đông Ukraine. Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng lãnh đạo Anh, Pháp từ chối tham gia lễ kỷ niệm.
Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng không dự lễ duyệt binh nhưng sẽ tới Moscow vào ngày mai để đặt vòng hoa trước mộ Chiến sĩ Vô danh, sau đó gặp Tổng thống Putin.
Sáng ngày 9/5, buổi diễu binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng lớn nhất từ trước tới nay đã diễn ra tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga.
Ngoài sự góp mặt của 16.500 binh sĩ cùng gần 200 xe bọc thép còn có màn trình diễn trên không của 150 loại máy bay. Dưới đây là những hình ảnh tuyệt đẹp trong màn trình diễn máy bay ném bom của buổi diễu binh.
Thế chiến II kéo dài từ 1939 - 1945, liên quan đến 61 quốc gia. Đồng minh của Thế chiến II, gồm Liên Xô, Mỹ, Pháp, Trung Quốc và một số nước khác, chiến đấu chống lại phe Phát xít gồm các nước Đức, Nhật Bản và Italia.
Ước tính có khoảng 27 triệu quân dân Xô viết đã ngã xuống trong cuộc đấu tranh vĩ đại này.
Có khoảng 30 nguyên thủ, người đứng đầu của các quốc gia, tổ chức quốc tế tới dự lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ, nhưng không có lãnh đạo các nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức.
Theo QPVN