Theo cáo trạng, ngày 13/4/2013, Đặng Văn Tuấn sau khi chấp hành án tù thì về ở cùng nhà với em trai là Đặng Văn Thành tại phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM.
Trong quá trình chung sống, Tuấn và vợ Thành tên Hạnh nảy sinh tình cảm. Tháng 8 năm 2014, Hạnh nhờ Tuấn giả vờ yêu thím Mười để người này ly hôn chồng và không được chia tài sản.
Trong quá trình quen “giả”, Tuấn có quan hệ tình dục với thím Mười. Biết chuyện, Hạnh liền nổi máu ghen tuông và thường lấy đây là cái cớ để cãi nhau với Tuấn. Từ đó Tuấn và Hạnh xảy ra mâu thuẫn.
Ngày 28 tháng 9 năm 2014, sau khi tranh cãi, Tuấn ra tay sát hại Hạnh rồi phân xác thành nhiều mảnh đem đi phi tang.
Ngày 1/10/2014, Tuấn bị bắt giữ. Xét thấy hành vi của bị cáo là man rợ, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội nên tòa tuyên án tử hình.
Theo ANTV