Ngoại trưởng Saudi, ông Adel al-Jubeir nói rằng, quyết định gửi quân hay không phụ thuộc vào liên minh do Mỹ dẫn đầu.
"Chúng tôi nói rằng nếu liên minh do Mỹ đứng đầu điều quân bộ binh đến Syria, chúng tôi sẽ sẵn sàng gửi lực lượng đặc nhiệm. Do vậy chúng tôi đang chờ xem kế hoạch của họ như thế nào" - ông Jubeir nói trong cuộc phỏng vấn với CNN. "Nhưng chúng tôi đã nói có, chúng tôi đã chuẩn bị điều lực lượng đặc nhiệm đến chiến đấu trên mặt đất ở Syria".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hoan nghênh động thái của Saudi Arabia, kêu gọi các nước khác tham gia vào liên minh nhằm tăng cường nỗ lực trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên một số quan chức Mỹ khác đặt nghi vấn về cam kết của Saudi, do nước này can dự vào Yemen, nên không rõ liệu còn đủ khả năng tham gia vào một cuộc xung đột khác hay không.
"Tôi không cho rằng các lực lượng mặt đất Syria có đủ khả năng chiến đấu. Tôi nghĩ, ý tưởng ở đây là làm thế nào kéo Mỹ vào cuộc chơi nhiều hơn" - Trung tướng Vincent Stewart, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ nhận xét.
Hơn nữa, thành phố Aleppo của Syria tiếp tục bị lực lượng của chính phủ Assad bao vây, do đó kế hoạch mâu thuẫn của Saudi Arabia đặt ra câu hỏi, liệu có nhân tố cơ bản nào khác đằng sau sự không chắc chắn của nước này hay không.
Các nhà phân tích từ lâu đã bày tỏ sự nghi ngờ về những ý định của Saudi ở Syria, phần lớn là vì cả Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ đều giữ bí mật mong muốn loại bỏ Tổng thống Assad khỏi quyền lực.
Trước đó, Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Adel al-Jubeir đã tuyên bố công khai rằng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là tự nguyện từ chức hoặc bị lật đổ bằng vũ lực. CNN dẫn nguồn tin của lãnh đạo khối đối lập Iraq cho hay Saudi Arabia và các đồng minh Arab đang chuẩn bị một hoạt động chống IS trên quy mô lớn, với sự tham gia của 150.000 quân.
Theo Lao Động
"Chúng tôi nói rằng nếu liên minh do Mỹ đứng đầu điều quân bộ binh đến Syria, chúng tôi sẽ sẵn sàng gửi lực lượng đặc nhiệm. Do vậy chúng tôi đang chờ xem kế hoạch của họ như thế nào" - ông Jubeir nói trong cuộc phỏng vấn với CNN. "Nhưng chúng tôi đã nói có, chúng tôi đã chuẩn bị điều lực lượng đặc nhiệm đến chiến đấu trên mặt đất ở Syria".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter hoan nghênh động thái của Saudi Arabia, kêu gọi các nước khác tham gia vào liên minh nhằm tăng cường nỗ lực trong cuộc chiến chống IS. Tuy nhiên một số quan chức Mỹ khác đặt nghi vấn về cam kết của Saudi, do nước này can dự vào Yemen, nên không rõ liệu còn đủ khả năng tham gia vào một cuộc xung đột khác hay không.
"Tôi không cho rằng các lực lượng mặt đất Syria có đủ khả năng chiến đấu. Tôi nghĩ, ý tưởng ở đây là làm thế nào kéo Mỹ vào cuộc chơi nhiều hơn" - Trung tướng Vincent Stewart, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ nhận xét.
Hơn nữa, thành phố Aleppo của Syria tiếp tục bị lực lượng của chính phủ Assad bao vây, do đó kế hoạch mâu thuẫn của Saudi Arabia đặt ra câu hỏi, liệu có nhân tố cơ bản nào khác đằng sau sự không chắc chắn của nước này hay không.
Các nhà phân tích từ lâu đã bày tỏ sự nghi ngờ về những ý định của Saudi ở Syria, phần lớn là vì cả Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ đều giữ bí mật mong muốn loại bỏ Tổng thống Assad khỏi quyền lực.
Trước đó, Ngoại trưởng Saudi Arabia, ông Adel al-Jubeir đã tuyên bố công khai rằng, Tổng thống Syria Bashar al-Assad chỉ có hai lựa chọn: Hoặc là tự nguyện từ chức hoặc bị lật đổ bằng vũ lực. CNN dẫn nguồn tin của lãnh đạo khối đối lập Iraq cho hay Saudi Arabia và các đồng minh Arab đang chuẩn bị một hoạt động chống IS trên quy mô lớn, với sự tham gia của 150.000 quân.
Theo Lao Động