Gần đây, ở Việt Nam xuất hiện cụm từ "Giáo dục sớm" được hiểu là một môn khoa học mới nhằm phát triển, tác động, dẫn dắt, bồi dưỡng tiềm năng thể lực và trí tuệ cho trẻ trong thời kỳ từ thai nhi đến 6 tuổi - giai đoạn não bộ phát triển nhanh nhất.

Hiện nay, giáo dục sớm được các quốc gia quan tâm và đầu tư phát triển mạnh mẽ và trở thành cuộc cách mạng trên thế giới - cách mạng giáo dục thời kỳ sớm. Bởi giáo dục sớm mang lại ý nghĩa vô cùng đặc biệt và có tác dụng phi thương đối với sự trưởng thành của trẻ: thúc đẩy sự phát triển, hoàn thiện đại não của trẻ từ 0-6 tháng tuổi và là giai đoạn giáo dục thời kỳ lý tưởng nhất để phát triển trí tuệ con người, hình thành tích cách cũng như phẩm chất tốt đẹp của con người.

Tuy nhiên, giáo dục sớm cũng có nhiều ý kiến, lập luận trái chiều. Trong một cuốn sách gần đây miêu tả về cuộc sống của các bà mẹ thuộc giới siêu giàu ở NewYork, tác giả Wednesday Martin đã kể rằng những đứa trẻ thuộc các gia đình này được các bà mẹ chăm sóc kĩ lưỡng đến mức cho tham gia các chương trình giáo dục kín mít.

Nhưng đến khi đăng kí đi học mẫu giáo thì một số trẻ lại không đạt yêu cầu do không có khả năng tự chơi (vì chúng đã quen tham gia các chương trình được lập sẵn và gần như không có thời gian chơi một mình). Đến mức các bà mẹ này lại phải thuê chuyên gia tâm lý trẻ em đến hướng dẫn chúng…tự chơi.

Giáo dục sớm bằng cách cho trẻ tham gia các khoá học đắt tiền chưa hẳn đã tốt mà quan trọng nhất là bố mẹ hãy dành thời gian để... chơi cùng trẻ thật vui vẻ và tự nhiên như bố bé Hoàng Anh trong clip trên.

2T (Tổng hợp/ Nguồn clip: Độc giả cung cấp)