Theo ông Warren, liên minh này đã chuẩn bị sẵn sàng trong trường hợp có thương vong với dân thường do các cuộc tấn công.
“Đúng vậy, chúng tôi đã sẵn sàng chấp nhận thương vong với dân thường trong các cuộc tấn công vào cơ sở tài chính của IS, dù điều đó là bi thảm và là điều chúng ta không mong muốn”, ông Warren nói thêm.
Phát ngôn viên quân đội Mỹ cũng cho biết, ước tính ban đầu cho thấy, thương vong với dân thường hiện tại ở mức thấp và mới dừng ở “một chữ số”.
Việc nhắm mục tiêu tấn công vào các cơ sở tài chính của IS là vô cùng quan trọng trong chiến dịch của liên minh do Mỹ dẫn đầu.
Theo ông Warren, cùng với các cuộc không kích vào các cơ sở dầu mỏ của IS, các cuộc tấn công vào các điểm thu gom tiền mặt của IS cũng có tác động nhất định.
Bên cạnh đó, dù chưa rõ loại tiền tệ ở đây là đô la hay đồng dinar, và số tiền chính xác bị phá hủy là bao nhiêu, giá trị của nó vào khoảng “hàng chục triệu đô la”.
Theo số liệu của Lầu Năm Góc, trong thời gian từ ngày 1.7.2015 – 13.1.2016, liên minh báo cáo đã đánh trúng 3 điểm phân phối tiền mặt của IS, bao gồm 1 điểm ở Mosul và 2 điểm ở Dayr Az Zawr.
Theo Lao Động