“2016 sẽ là năm của những chiến thắng lớn và cuối cùng, khi sự hiện diện của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq sẽ được chấm dứt”, Reuters dẫn lời ông al-Abadi.

Trước đó trong ngày 28.12, lực lượng của Iraq thông báo đã đánh bật các chiến binh IS khỏi thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar ở thung lũng sông Euphrates, cách khoảng 110 km về phía tây Baghdad.

Đây là thắng lợi quân sự quan trọng của chính phủ trong cuộc chiến chống lại các chiến binh thánh chiến mà hiện đã giành quyền kiểm soát 1/3 lãnh thổ Iraq.

Theo Thủ tướng al-Abadi, mục tiêu tiếp theo của lực lượng chính phủ là Mosul, và “đây sẽ là đòn chí tử cuối cùng với IS”.

Một lá cờ của Iraq đã tung bay tại trụ sở chính quyền ở Ramadi để đánh dấu thắng lợi quan trọng.

Phát ngôn viên của liên minh do Mỹ dẫn đầu chống IS, Đại tá Steve Warren, nói rằng "việc giải phóng trung tâm của chính phủ là một thành tựu đáng kể và là kết quả của nhiều tháng nỗ lực không ngừng”.

Ông Warren lưu ý chiến thắng này sẽ là không thể nếu không có các cuộc không kích, sự đào tạo và cung cấp thiết bị cho các lực lượng của Iraq của liên minh.

“Điều quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho Ramadi vì IS có thể trở lại”, ông Hoshiyar Zebari, Bộ trưởng Tài chính Iraq nói với Reuters.

Theo Lao Động