Mỹ từng là trung tâm đổi mới của ngành bán dẫn, nay đang phải cạnh tranh gay gắt trong chuỗi cung ứng toàn cầu để giữ được ưu thế thiết kế chip, sau khi đã mất đi khả năng sản xuất và cung cấp các thiết bị sản xuất trong 30 năm qua.

Mỹ từng là trung tâm đổi mới của ngành bán dẫn, nay đang phải cạnh tranh gay gắt trong chuỗi cung ứng toàn cầu để giữ được ưu thế thiết kế chip, sau khi đã mất đi khả năng sản xuất và cung cấp các thiết bị sản xuất trong 30 năm qua. Mỹ vẫn giữ được vị trí vững chắc trong nghiên cứu và phát triển, thiết kế chip, tự động hoá thiết kế điện tử và một phần nhất định của các thiết bị dùng để sản xuất chip, cũng như là các thiết bị logic và analog. Tuy nhiên, những thập kỷ gần đây đã chứng kiến Mỹ tụt lại phía sau khi nói đến tổng thể của ngành chip toàn cầu. Năm 1990, Mỹ đóng góp 37% năng lực sản xuất chip toàn cầu, nhưng vào năm 2021, Mỹ chỉ sản xuất khoảng 14% nguồn cung trên thế giới – và trong số đó không có con chip tiên tiến nhất nào.