Tại thủ đô Washington DC của Mỹ, có một tác phẩm nghệ thuật thu hút sự chú ý lớn của người dân và du khách, đó là bức tranh tường vẽ chân dung các tổng thống Mỹ.

Khi mà lễ nhậm chức đang đến gần, tác phẩm này càng được quan tâm, vì người ta chưa thấy có hình Tổng thống đắc cử Donald Trump trên đó. Trước đó, theo dự định ban đầu, khi nước Mỹ có tổng thống mới, vị tổng thống đó sẽ được bổ sung vào bức tranh đặc biệt này.

Bức tranh đặc biệt này cao hơn 7m, rộng 18m, vẽ chân dung 11 vị tổng thống, bắt đầu từ Tổng thống Eisenhower, nhậm chức vào năm 1953. Cuối cùng là Tổng thống Obama, người chuẩn bị rời Nhà Trắng. 

Khi vẽ bức tranh, hoạ sỹ đã để lại khoảng trống bên cạnh ông Obama đủ để vẽ thêm vào đó hai tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Tỷ phú Donald Trump đã đắc cử, nhưng vẫn chưa ra nhập đội ngũ các Tổng thống trong bức tranh tường.

Theo VTV