Thiết bị 100 kiloton có thể không bằng sức mạnh của bom nhiệt hạch mà nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố các nhà khoa học Triều Tiên đã điều chế thành công, song các chuyên gia đồng ý rằng, một loại vũ khí sử dụng nhiên liệu nhiệt hạch, như deuterium hay lithium để tăng đáng kể sức mạnh của vụ nổ phân hạch thông thường là khả năng trong tầm tay của Bình Nhưỡng.
Thời gian gần đây lại dấy lên những mối quan ngại mới về tiến bộ trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên, sau khi ông Kim Jong-un hôm 10.12 tuyên bố "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hùng mạnh sẵn sàng kích nổ bom nhiệt hạch và bom nguyên tử".
Mỹ cho rằng không có bằng chứng xác thực về tuyên bố nói trên, mặc dù người phát ngôn Nhà Trắng thừa nhận hết sức quan ngại về nguy cơ và mối đe dọa của chính quyền Bình Nhưỡng trong tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.
Jeffrey Lewis, Viện Nghiên cứu Quốc tế Monterey nói rằng, thiết bị được xây dựng dựa trên các vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên trong các năm 2006, 2009 và 2013 là "viễn cảnh thành công về mặt kỹ thuật".
Joel Wit, biên tập viên website 38North phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington hôm 16.12: "Theo tính toán của chúng tôi, đến năm 2020 Triều Tiên có thể đạt đến việc triển khai loại vũ khí nhiệt hạch giai đoạn một. Họ có thể tiến bộ đáng kể ở giai đoạn 2 là vũ khí hạt nhân công năng lớn hơn".
Ông cho hay, vụ thử hạt nhân thông thường năm 2013 có sức công phá ước tính 7 kiloton, và những tiến bộ kể từ thời điểm đó có thể tăng công suất lên ít nhất 10 kiloton.
Theo Lao Động
Thời gian gần đây lại dấy lên những mối quan ngại mới về tiến bộ trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên, sau khi ông Kim Jong-un hôm 10.12 tuyên bố "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân hùng mạnh sẵn sàng kích nổ bom nhiệt hạch và bom nguyên tử".
Mỹ cho rằng không có bằng chứng xác thực về tuyên bố nói trên, mặc dù người phát ngôn Nhà Trắng thừa nhận hết sức quan ngại về nguy cơ và mối đe dọa của chính quyền Bình Nhưỡng trong tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.
Jeffrey Lewis, Viện Nghiên cứu Quốc tế Monterey nói rằng, thiết bị được xây dựng dựa trên các vụ thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên trong các năm 2006, 2009 và 2013 là "viễn cảnh thành công về mặt kỹ thuật".
Joel Wit, biên tập viên website 38North phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington hôm 16.12: "Theo tính toán của chúng tôi, đến năm 2020 Triều Tiên có thể đạt đến việc triển khai loại vũ khí nhiệt hạch giai đoạn một. Họ có thể tiến bộ đáng kể ở giai đoạn 2 là vũ khí hạt nhân công năng lớn hơn".
Ông cho hay, vụ thử hạt nhân thông thường năm 2013 có sức công phá ước tính 7 kiloton, và những tiến bộ kể từ thời điểm đó có thể tăng công suất lên ít nhất 10 kiloton.
Theo Lao Động