Khi được hỏi về việc Mỹ tuần tra ở Biển Đông, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói tại cuộc họp báo: "Đối với các chiến hạm Mỹ đến Biển Đông, tôi chỉ có thể khuyên họ nên cẩn thận".
Trả lời câu hỏi về việc Washington và Manila ký thoả thuận cho Mỹ sử dụng căn cứ không quân Antonio Bautista ở đảo phía tây Palawan ở Biển Đông, ông Dương Vũ Quân nói: "Tăng cường liên minh quân sự là một sự phản ánh tâm lý Chiến tranh Lạnh".
Mỹ thường xuyên cáo buộc Trung Quốc quân sự hoá ở Biển Đông, bao gồm cả việc xây đường băng và triển khai vũ khí đến Hoàng Sa. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc, nói rằng các cuộc tuần tra của Mỹ gây căng thẳng.
"Giờ đây Mỹ đã trở lại và đang củng cố hiện diện quân sự của mình trong khu vực, đồng thời đẩy mạnh quân sự hoá Biển Đông" - ông Dương Vũ Quân nói.
Tuy nhiên, Bắc Kinh thừa nhận các cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo nhằm phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự.
Cũng trong ngày 31.3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân tại Washington. Mặc dù Trung Quốc miêu tả cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là "có tinh thần xây dựng", song hai bên còn nhiều khác biệt về Biển Đông.
Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng ông hy vọng Mỹ "nghiêm chỉnh" chấp hành cam kết không tham gia vào các vấn đề chủ quyền, và thay vào đó phải đóng vai trò xây dựng nhằm duy trì hoà bình và ổn định.
Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập cảnh báo, Trung Quốc "không chấp nhận hành vi vi phạm chủ quyền dưới danh nghĩa thực thi tự do hàng hải".
Trong khi đó, ông Obama khẳng định, khu vực Châu Á Thái Bình Dương phải dựa trên "trật tự luật pháp", trong đó tất cả các nước không kể lớn nhỏ, đều phải hành động theo chuẩn mực và nguyên tắc chung.
Theo Lao Động
Trả lời câu hỏi về việc Washington và Manila ký thoả thuận cho Mỹ sử dụng căn cứ không quân Antonio Bautista ở đảo phía tây Palawan ở Biển Đông, ông Dương Vũ Quân nói: "Tăng cường liên minh quân sự là một sự phản ánh tâm lý Chiến tranh Lạnh".
Mỹ thường xuyên cáo buộc Trung Quốc quân sự hoá ở Biển Đông, bao gồm cả việc xây đường băng và triển khai vũ khí đến Hoàng Sa. Bắc Kinh phủ nhận cáo buộc, nói rằng các cuộc tuần tra của Mỹ gây căng thẳng.
"Giờ đây Mỹ đã trở lại và đang củng cố hiện diện quân sự của mình trong khu vực, đồng thời đẩy mạnh quân sự hoá Biển Đông" - ông Dương Vũ Quân nói.
Tuy nhiên, Bắc Kinh thừa nhận các cơ sở hạ tầng trên các đảo nhân tạo nhằm phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự.
Cũng trong ngày 31.3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Obama đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân tại Washington. Mặc dù Trung Quốc miêu tả cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo là "có tinh thần xây dựng", song hai bên còn nhiều khác biệt về Biển Đông.
Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng ông hy vọng Mỹ "nghiêm chỉnh" chấp hành cam kết không tham gia vào các vấn đề chủ quyền, và thay vào đó phải đóng vai trò xây dựng nhằm duy trì hoà bình và ổn định.
Tân Hoa xã dẫn lời ông Tập cảnh báo, Trung Quốc "không chấp nhận hành vi vi phạm chủ quyền dưới danh nghĩa thực thi tự do hàng hải".
Trong khi đó, ông Obama khẳng định, khu vực Châu Á Thái Bình Dương phải dựa trên "trật tự luật pháp", trong đó tất cả các nước không kể lớn nhỏ, đều phải hành động theo chuẩn mực và nguyên tắc chung.
Theo Lao Động