Phát biểu tại một cuộc họp báo vào tối ngày 30/9, chính ủy công an huyện Liễu Thành, thuộc thành phố Liễu Châu, cho hay tổng cộng 60 bưu kiện đã được phát hiện sau khi người dân thông báo với giới chức về việc phát hiện các bưu kiện khả nghi.

Các đội rà phá bom đang trên đường tới hiện trường để điều tra các bưu kiện khả nghi. Hiện chưa rõ các bưu kiện này có chứa bom hay không.

Các bưu kiện trên được phát hiện sau khi 17 vụ nổ liên tiếp xảy ra tại ít nhất 13 địa điểm ở huyện Liễu Thành trong thời gian từ 15h15-17h giờ địa phương ngày 30/9.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, các bom thư đã phát nổ tại các tòa nhà chính quyền, trạm xe buýt, bệnh viện, khách sạn, chợ... Con số thống kê mới nhất cho biết ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 52 người khác bị thương trong các vụ nổ.

Cảnh sát địa phương cho biết họ đang nghi ngờ một người đàn ông họ Wei, 33 tuổi, có liên quan đến các vụ nổ. Giới chức Trung Quốc đang điều tra vụ việc.

Theo Dantri