Chỉ khoảng 20 phút sau màn pháo hoa, người dân ra về để lại nhiều rác thải trên những thảm cỏ, mặt đường mà họ từng ngồi. 

Rác thải ngập tràn sau khi kết thúc là điều hết sức bình thường sau khi xảy ra một sự kiện lớn của TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung.

Tại công viên Bạch Đằng, thùng rác được bố trí dọc hai bên lối đi nhưng không chứa hết lượng rác thải mà người đi xem pháo hoa để lại. Đủ loại phế thải như giấy báo, bìa carton, túi nilon... trước đó được mọi người lót ngồi xem pháo hoa chất thành đống lớn quanh thảm cỏ, trụ đèn chiếu sáng, lan can bờ sông.

Phước Sáng - Thanh Phi