Theo kết luận điều tra, tối 1/4/2015 Trung cùng 1 nhóm bạn đang nhậu ở 1 quán trên đường Lê Hồng Phong thì có nhóm của Phạm Văn Quốc Đạt ở phường Tân Tiến cũng đang ngồi nhậu bên cạnh. Vì Trung cho rằng nhóm của Đạt đã “nhìn đểu” nhóm của mình, do vậy, nhóm của Trung đã sang gây sự đánh nhau với nhóm Đạt.

Ngay tại quán do thất thế và bị thua nên nhóm Trung bỏ chạy. Trên đường rút lui, Trung đã lấy trộm một con dao của người phụ nữ bán bánh mì thủ sẵn trong người, sau đó gọi điện cho người thân, bạn bè đến, rồi dẫn cả nhóm mang theo hung khí tìm nhóm của Đạt để trả thù.

Khi đến nhà của Đạt ở đường Hồ Tùng Mậu thì nhóm của Trung xông tới đánh và đòi vào nhà để xử hết. Bị mấy cha con trong gia đình của Đạt cấm không cho vào và dùng dao rựa, xẻng chống trả, lại bị thương ở tay nên Trung đã rút dao đâm 2 nhát vào người Phạm Văn Quốc Tuấn – là anh trai của Đạt - khiến anh Tuấn gục xuống.

Ngoài ra ông Phạm Văn Hoàng - là bố của Đạt cũng bị chém vào đầu. Sau khi sự việc xảy ra, 4 cha con ông Hoàng được mọi người đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên anh Tuấn đã tử vong trước. Riêng ông Hoàng được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) chữa trị nhưng cũng đã tử vong sau đó một thời gian.

Với hành vi trên Vương Quốc Trung bị tuyên án tù chung thân về tội giết người và cố ý gây thương tích, các bị cáo Trần Minh Trí, Lê Văn Hiển, Trương Bá Vương phải lĩnh các mức án từ 4 đến 19 năm tù giam. 2 bị cáo Vương Thị Ngọc Hiếu và Lâm Quốc Hoàng bị tuyên án 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.\

Theo ANTV