Hai bị cáo Nguyễn Quốc Vinh , SN 1992, ngụ tỉnh An Giang, Lê Minh Thừa , SN 1990, ngụ tỉnh Cà Mau bị truy tố về tội “cố ý gây thương tích”.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 3/9/2013, Trần Quang Trinh cùng bạn là Lê Minh Duy và bạn gái của Duy là chị Trần Thị Liễu Em đi chơi cùng nhau trên đường tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông A , quận Bình Tân.
Trên đường đi, chị Liễu Em bị nhóm của Huỳnh Anh Tuấn, Lê Minh Thừa, Nguyễn Quốc Vinh trêu ghẹo. Tức giận, Trinh và Duy chạy đến xô xát với nhóm của Tuấn, Thừa và Vinh. Vụ việc sau đó được người dân xung quanh can ngăn kịp thời nên cả hai nhóm bỏ đi.
Khi đến ngã tư Bốn Xã thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân, cả hai nhóm lại gặp mặt nhau. Quyết ăn thua đủ, cả hai nhóm dùng nón bảo hiểm và dây thắt lưng lao vào đánh nhau túi bụi.
Trong cuộc ẩu đả, Trinh đã dùng dao đâm chết Tuấn. Sau đó, cả hai nhóm bị công an quận Bình Tân bắt khẩn cấp, riêng đối tượng Duy đã bỏ trốn, công an đang ra lệnh truy nã.
Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trinh mức án 19 năm tù về tội giết người. Bị cáo Lê Minh Thừa bị xử phạt 11 tháng tù, Nguyễn Quốc Vinh bị xử phạt 10 năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.
Theo ANTV