Danh tính nhóm đối tượng là Phạm Thị Hoa (SN 1985), trú tại xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; Phạm Thị Thu (SN 1992), Phạm Thị Phương (SN 1996), Nguyễn Thị Hà (SN 1984) đều trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Hoa là đối tượng cầm đầu đường dây, đi mua tăm, túi nilon tại khu vực chợ Đồng Xuân, mang về nhà, chia thành từng gói nhỏ, photocopy màu  nhãn mác tăm của một số cơ sở từ thiện thật.

Sau đó, Hoa chia cho các đối tượng trong nhóm đến khu vực bến xe Mỹ Đình hoạt động. Nếu bị hại đồng ý mua tăm sẽ được các đối tượng cho xem sổ ghi danh sách những người đã “ủng hộ” trước đó với các mức từ 30.000-50.000 đồng, thậm chí có trường hợp phải nộp đến 100.000 đồng.

Đưa ít hơn số tiền này, bị hại lập tức sẽ bị chửi bới, đe dọa. Nhóm đối tượng thường có từ 3-5 thành viên, ngoài 2 kẻ bán tăm, số còn lại sẽ lảng vảng xung quanh để sẵn sàng dằn mặt những ai không đồng ý quyên góp tiền.

Cơ quan công an đã thu giữ gần 1.000 gói tăm và nhiều tờ giấy photocopy ghi danh sách những người đã ủng hộ từ thiện.

Phạm Thị Hoa khai, mỗi ngày trừ chi phí, mỗi đối tượng thu được từ 200.000-500.000 đồng. Toàn bộ số tiền này, các đối tượng chi tiêu cá nhân chứ không ủng hộ cho bất cứ một tổ chức từ thiện nào.

Đề nghị ai là bị hại của ổ nhóm bán tăm “từ thiện” rởm nói trên liên hệ với Đội CSHS Công an quận Nam Từ Liêm, số điện thoại 04.3837.3022 để được giải quyết.


Theo ANTV