Đó chính là tình cảm dành cho Hoàng Sa, dành cho chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng phát biểu tại buổi tuyển chọn phương án thiết kế công trình “Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa” diễn ra ngày 29.11 tại TP.Hồ Chí Minh.
Một đề án có ý nghĩa sâu sắc
Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng, công trình “Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa” để ghi nhớ công ơn của tổ tiên, ghi nhớ công lao những người đã nằm lại ở Hoàng Sa từ những binh phu thời nhà Nguyễn, đến những nhân viên khí tượng, ngư dân đánh bắt cá và cả 74 binh sĩ Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu, nằm lại Hoàng Sa năm 1974; tưởng niệm những ngư dân bao đời nay bảo vệ và nằm lại vùng biển Hoàng Sa và cũng để nhắc nhở các thế hệ sau biết rằng Việt Nam bị mất hoàn toàn quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19.1.1974 vì bị Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm.
Dự kiến khu tưởng niệm sẽ được xây dựng trên khuôn viên rộng khoảng 1,5-2ha, mật độ xây dựng tối đa 10% diện tích, vốn đầu tư xây dựng khoảng 50-55 tỉ đồng. Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động được giao kêu gọi đóng góp của CNVCLĐ cả nước và các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Sau hơn 2 tháng phát động, ban tổ chức đã nhận được 21 đề án thiết kế từ các tổ chức, cá nhân. Ông Lâm Quang Nới - người có phương án thiết kế được chọn trong dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma - chia sẻ: “So với “đề bài” Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, “đề bài” Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa khó hơn cả về yếu tố lịch sử và điều kiện xây dựng. Lịch sử của Hoàng Sa rất dài, đối tượng hướng đến rộng, diện tích xây dựng bị giới hạn, vị trí xây dựng lại nằm ở ngoài đảo. Trước những thử thách này, đòi hỏi các tác giả phải đọc nhiều, hiểu cặn kẽ về lịch sử Hoàng Sa rồi mới gạn lọc chi tiết tiêu biểu, điển hình để thể hiện”.
Trong số 21 tác giả, nhóm tác giả tham dự cuộc tuyển chọn, có rất nhiều bạn trẻ, tiêu biểu, nhóm thiết kế đến từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TPHCM) có sự tham gia của giảng viên, nhà điêu khắc ngoài trường, sinh viên và một giảng viên là kiến trúc sư người Italia. Theo kiến trúc sư Ngô Lê Minh, vị kiến trúc sư người Italia rất tâm đắc với cuộc thi, ủng hộ chủ quyền biển đảo của Việt Nam. “Không biết phương án của nhóm có được chọn hay không, nhưng việc tham gia một cuộc thi có ý nghĩa quá lớn đã tạo một dấu ấn trong lòng tất cả các thành viên, bởi trong trái tim của mỗi người con đất Việt, Hoàng Sa mãi mãi là của Việt Nam. Đó là chân lý” - anh Nguyễn Thế Hùng - đại diện nhóm thiết kế đến từ Cty TNHH Tư vấn thiết kế xây dựng Mai-Archi (TPHCM) - chia sẻ.




Chọn 4 phương án vào vòng 2
Đánh giá về 21 phương án thiết kế, ông Nguyễn Tấn Vạn - Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam - cho rằng, có những phương án ý tưởng rất tốt nhưng phần thể hiện lại chưa tới hoặc có phương án lại đi xa thực tế ở đảo, cũng có phương án lại quá cầu kỳ, tham nhiều chi tiết. “Các phương án cần phải tính đến điều kiện tự nhiên, giao thông trên đảo, lịch sử văn hóa trên đảo Lý Sơn. Tôi ưu tiên lựa chọn các phương án đơn giản, dễ thi công, bảo trì” - ông Vạn chia sẻ. Đại diện địa phương, ông Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ngãi - cho biết: Hiện nay trên đảo Lý Sơn có tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, nơi đây cũng lưu giữ nhiều tài liệu, hiện vật liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam, phương án thiết kế “Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa” cần chú ý để tránh xung đột với công trình này.
Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng lưu ý, không giống như “Khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma” nằm ở đất liền, khi công trình hoàn thiện bàn giao cho tỉnh Khánh Hòa, với đặc thù thành phố du lịch, việc bảo quản duy tu sẽ đơn giản. “Đối với công trình khu tưởng niệm trên đảo Lý Sơn, yêu cầu phải đơn giản, chú ý đến kinh phí, điều kiện duy tu, bảo trì, lượng khách tham quan…”.
“Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các cá nhân, tác giả đã tham gia cuộc tuyển chọn phương án thiết kế “Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa”. Ban tổ chức cũng xin ghi nhận những ý kiến đóng góp chân tình, tâm huyết của các cá nhân dành cho “Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa”. Đó chính là tình cảm dành cho Hoàng Sa, dành cho chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc” - Chủ tịch Đặng Ngọc Tùng nhấn mạnh.
4 phương án thiết kế vào vòng 2
Hội đồng tuyển chọn đã chọn ra 4 phương án, gồm: TA8700 (Cty Tư vấn thiết kế kiến trúc và cảnh quan Thủy Anh), HS0015 (Cty KTS’), MT07 (Cty Tư vấn thiết kế TAD), VT2015 (Cty CP Thiết kế Đầu tư bất động sản Việt Tín). Với 4 phương án này, hội đồng tuyển chọn sẽ có ý kiến đóng góp, các tác giả, nhóm tác giả sẽ hoàn thiện và sau đó ban tổ chức sẽ triễn lãm ở Cung Văn hóa Lao động TPHCM để nhân dân đóng góp.
Theo Lao Động