Ngoài bữa ăn nhẹ đơn giản được bồi dưỡng sau khi hiến máu, mỗi người hiến máu sẽ được hỗ trợ 45.000 đồng và một giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện. Nhiều người băn khoăn, số tiền này là rất nhỏ so với số tiền mà bệnh nhân phải trả khi cần điều trị bằng máu.

Theo quy định của Bộ Tài chính và Bộ Y tế, với một đơn vị máu, người bệnh phải chi trả từ 410.000 đến 810.000 đồng. Thậm chí khi đã tham gia hiến máu tình nguyện, nhiều người vẫn không có những thông tin chính xác về nguyên nhân sự chênh lệch trên.

Mặc dù 97% trong số máu thu gom được năm 2014 là từ người tình nguyện hiến tặng, nhưng bệnh nhân dùng máu lại phải trả tiền.

Trả lời phóng viên về những thắc mắc trên, lãnh đạo Viện Huyết học và truyền máu Trung ương cho biết máu từ khi tiếp nhận đến điều trị cho bệnh nhân phải trải qua rất nhiều giai đoạn với chi phí rất cao.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nguồn máu điều trị, máu sẽ được sàng lọc 5 bệnh truyền nhiễm một cách nghiêm ngặt bằng hệ thống thống xét nghiệm sinh học phân tử, bao gồm HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét. Công nghệ, bộ kit, mẫu, sinh phẩm, tất cả đều cần nhập khẩu từ nước ngoài. Bên cạnh đó còn các chi phí về tuyên truyền vận động hiến máu, chi phí vận chuyển, bảo quản, nhân lực. Hiện tại, tính tổng các chi phí, để có được 1 đơn vị máu an toàn cần khoảng 2 triệu đồng.

Tham gia hiến máu tình nguyện bên cạnh những món quà tinh thần, tình nguyện viên còn được nhận một giấy chứng nhận của Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, thành phố. Ngoài giá trị về mặt tôn vinh, giấy chứng nhận hiến máu còn có giá trị bồi hoàn.

Tức là khi bản thân người hiến máu cần máu trong công tác điều trị sẽ được trả lại tối đa lượng máu đã hiến tặng, hoàn toàn không mất tiền. Giấy Chứng nhận này có giá trị vô thời hạn tại các bệnh viện, các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc.

Theo ANTV